MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bác sỹ, Thạc sĩ: Lương Đức Sơn truyền đạt nội dung của lớp truyền thông. Ảnh: B.Mạnh

LĐLĐ tỉnh Thái Bình truyền thông công tác dân số, sức khỏe sinh sản

Bá Mạnh LDO | 16/07/2019 11:37

Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình cho biết ngày 13.7 vừa tổ chức lớp truyền thông công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 350 đoàn viên, Công nhân lao động thuộc công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ thuộc huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình.

Dự có các đồng chí: Trần Văn Toản – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phạm Thị Tuyết Dinh - Trưởng Ban nữ công LĐLĐ tỉnh; Phạm Văn Thành - Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiến Xương….

Tại lớp truyền thông, Thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa II Lương Đức Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế đã truyền đạt những kiến thức cơ bản, cần thiết về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và những kiến thức cơ bản, chuyên sâu trong công tác chăm sóc sinh sản.

Ngoài ra công nhân lao động còn được tư vấn về kiến thức, các phương pháp phòng, chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, phát thuốc miễn phí.

Phát biểu tại lớp học, đồng chí Trần Văn Toản – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: "Trong những năm qua công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản trong Công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh được các cấp công đoàn chú trọng tuyên truyền do đó đã đạt được kết quả quan trọng, quy mô dân số từng bước được ổn định, chất lượng dân số dần được nâng lên. Nhận thức về quy mô gia đình ít con trong Công nhân viên chức lao động có chuyển biến rõ rệt.

Công nhân lao động được phát thuốc miễn phí và tư vấn về sức khỏe sinh sản. Ảnh: B.Mạnh

Hầu hết các cơ quan, đơn vị cũng dành nhiều kinh phí đầu tư chăm sóc sức khỏe cho người lao động như khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản cho người lao động…

Thông qua lớp truyền thông sẽ giúp Công nhân lao động nắm vững các kiến thức về pháp Luật dân số, thực hiện tốt hơn các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân số, phòng chống các bệnh lây nhiễm, góp phần giảm thiểu tỷ lệ lựa chọn giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh…".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn