MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người nhà của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được Quỹ Trợ vốn hỗ trợ. Ảnh: An Khương.

Quỹ trợ vốn - giúp công nhân lao động không may gặp rủi ro

AN KHƯƠNG (LĐLĐ TP. HUẾ) LDO | 08/11/2023 15:51

HUẾ - Không chỉ hỗ trợ đoàn viên, người lao động nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, Quỹ Trợ vốn cho công nhân lao động (CNLĐ) nghèo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ Trợ vốn) còn góp phần hỗ trợ đoàn viên không may gặp rủi ro, tai nạn.

Nhận 13,2 triệu đồng bảo hiểm thân thể do tai nạn giao thông, Chị Thêm - vợ đoàn viên Đỗ Hữu Tấn vô cùng vui mừng và xúc động cảm ơn Quỹ Trợ vốn.

Từ tháng 6.2022, anh Đỗ Hữu Tấn, đoàn viên công đoàn cơ sở Cơ quan Chính quyền TP. Huế được Quỹ Trợ vốn tiếp nhận hồ sơ, giải quyết cho vay 20 triệu đồng.

Tiền gốc (và lãi suất thấp) được anh Tấn trả góp hàng tháng trong 24 tháng, với mục đích tạo nguồn vốn sản xuất kinh doanh, tạo thêm thu nhập phát triển kinh tế gia đình. Thủ tục vay tín chấp đơn giản, quy trình vay nhanh gọn, thuận tiện, đúng đối tượng.

Thật không may, anh Tấn bị tai nạn giao thông. Cơ thể anh đa chấn thương (gãy xương cẳng tay, chấn thương sọ não, thất ngôn mức độ nặng, liệt mặt trái).

Theo kết quả giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần của Công An TP. Huế xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh Đỗ Hữu Tấn tại thời điểm giám định là 66%.

Thông qua công đoàn cơ sở Cơ quan Chính quyền TP. Huế, LĐLĐ thành phố và Quỹ Trợ vốn đã kịp thời nắm thông tin tình trạng anh Tấn, động viên, thăm hỏi gia đình. Đồng thời, cán bộ Quỹ Trợ vốn tích cực phối hợp với công ty bảo hiểm, LĐLĐ TP. Huế và CĐCS hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để anh Tấn được hưởng chế độ bảo hiểm.

Mới đây, đại diện Quỹ Trợ vốn, lãnh đạo LĐLĐ TP Huế, đại diện công ty bảo hiểm và đại diện CĐCS Cơ quan chính quyền TP. Huế đã gặp mặt, trao số tiền 13,2 triệu đồng chế độ bảo hiểm do tai nạn cho gia đình anh Tấn.

Chị Thêm vợ anh Tấn vui mừng chia sẻ: “Số tiền này chị sẽ hoàn lại vốn nhiều tháng qua chưa có điều kiện để trả, còn dư một ít chị dành để bồi dưỡng thêm cho chồng đang bệnh nặng. Đây là nguồn động viên lớn lao cho gia đình chị khi đang gặp nhiều khó khăn về tài chính trong thời gian điều trị bệnh cho chồng. Cảm ơn Công đoàn đã luôn quan tâm chăm lo cho đoàn viên, đặc biệt là công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp chúng tôi có động lực vươn lên, vượt qua hoàn cảnh không may trong cuộc sống”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn