MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc. Ảnh: Duy Nghĩa

Sơ kết cụm thi đua Liên đoàn Lao động 7 tỉnh biên giới phía Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 05/07/2023 17:38

Ngày 5.7, tại tỉnh Lai Châu, Hội nghị sơ kết cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 7 tỉnh biên giới phía Bắc đã diễn ra.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, ông Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Dự hội nghị còn có bà Vũ Thị Giáng Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam và đại diện lãnh đạo LĐLĐ 7 tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn.

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Văn Khiển - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La - cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, 7 tỉnh trong cụm đã triển khai được 1.603 công trình, sản phẩm gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn với tổng giá trị lên tới trên 29,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, “Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” ghi nhận 14.371 sáng kiến được công nhận có giá trị làm lợi đạt hàng trăm tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn trong Cụm thi đua được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 4 Bằng Lao động sáng tạo, 4 Bằng khen cho tập thể, cá nhân.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc. Ảnh: Duy Nghĩa

Chương trình “Tết sum vầy, xuân gắn kết” với 62.972 suất quà, tổng giá trị lên tới hơn 32 tỉ đồng; Triển khai nhiều hoạt động Hưởng ứng Tháng Công nhân 2023, LĐLĐ các tỉnh đã trao 4.447 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - đánh giá cao kết quả các đơn vị đạt được bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp, người lao động bị mất việc, giảm việc...

Ông Phan Văn Anh biểu dương cụm 7 LĐLĐ đã hoàn thành kế hoạch đại hội công đoàn cơ sở, công tác tổ chức đại hội được làm tốt, chặt chẽ, thực sự là đại hội của đoàn viên và người lao động. Công tác chỉ đạo đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt kết quả khả quan.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: "Trong công tác thi đua khen thưởng, cần “so bó đũa, chọn cột cờ”, chú trọng lựa chọn được cá nhân, tập thể xứng đáng, đúng tiêu chí quy định là điều hết sức quan trọng".

6 tháng cuối năm 2023, toàn Cụm xác định tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Đại hội Công đoàn các tỉnh, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Công đoàn và đoàn viên.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tập trung triển khai chủ đề công tác năm 2023 “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn