MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thái Bình: Sơ kết 6 tháng đầu năm cụm thi đua 9 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng

Bá Mạnh LDO | 24/06/2019 17:09

Thực hiện quy chế hoạt động và chương trình công tác của Cụm thi đua 9 Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng, ngày 24.6, với vai trò là Trưởng cụm thi đua, LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Cụm thi đua.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vũ Anh Đức – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trưởng Ban tổ chức Tổng Liên đoàn; Nguyễn Văn Toản – Phó trưởng Ban CSKT xã hội & Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn cùng lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình.

Đồng chí Trần Văn Toản - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình triển khai nội dung tại hội nghị. Ảnh: B.M

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm, Cụm thi đua các LĐLĐ tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như đa dạng hóa nội dung, phương thức, phạm vi hoạt động tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động.

6 tháng đầu năm 2019, toàn Cụm  có 17.800 lượt CNLĐ được tư vấn pháp luật; tổ chức 1.826 cuộc đối thoại định kỳ và đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, chuyên môn đồng cấp. Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” tiếp tục được LĐLĐ các tỉnh triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị về cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho đoàn viên, người lao động với giá ưu đãi giảm từ 5% - 30% so với giá niêm yết nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và CNLĐ. Ví như, LĐLĐ Ninh Bình ký 38 thỏa thuận, đã có 34.748 lượt đoàn viên hưởng lợi trị giá 1,1 tỉ đồng; LĐLĐ Quảng Ninh ký bổ sung 8 thỏa thuận, có gần 5.000 lượt đoàn viên hưởng lợi; LĐLĐ Vĩnh Phúc ký 15 thỏa thuận; LĐLĐ Thái Bình ký 18 thỏa thuận, đã có 22.800 đoàn viên hưởng lợi trị giá 1.5 tỉ đồng…

Các thảo luận trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn của các đơn vị trong Cụm. Ảnh: B.M

Trong chương trình Tết sum vầy 2019, LĐLĐ các tỉnh đã trao trên 195.000 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhà ở "Mái ấm công đoàn" tiếp tục được triển khai có hiệu quả. 6 tháng đầu năm, LĐLĐ các tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 149 nhà Mái ấm Công đoàn cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 11 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động tín chấp vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm được duy trì, đảm bảo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐVN với tổng số vốn trên 15 tỉ đồng tại 150 dự án, tạo việc làm cho 450 lao động...

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự đóng góp của tổ chức công đoàn Thái Bình trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời cho rằng, hội nghị là dịp để công đoàn các tỉnh chia sẻ về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong hoạt động công đoàn...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn