MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty Trúc Tây Bắc đang là doanh nghiệp nợ lương công nhân, nợ tiền BHXH và hàng chục tỉ tiền nguyên liệu. Ảnh: Tân Văn

10 ngày đôn đốc 1 lần, vẫn có hàng trăm doanh nghiệp vùng cao nợ tiền bảo hiểm xã hội

Tân Văn LDO | 24/05/2024 10:51

Cao Bằng - Thống kê mới nhất của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, 235 đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Theo đó, đến hết tháng 4.2024, toàn tỉnh Cao Bằng có 235 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 2 tháng trở lên, với số tiền là 13,4 tỉ đồng; trong đó có 23 đơn vị chậm đóng khó thu với số tiền là 7,7 tỉ đồng, tăng 64 đơn vị và nợ thêm 1,8 tỉ đồng so với thời điểm tháng 3.2024 (11,6 tỉ đồng).

Các đơn vị nợ tiền BHXH vẫn là những đơn vị "quen mặt" như Chi nhánh Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam tại Cao Bằng; Công ty Than cốc và Khoáng sản Việt Trung…

Để thực hiện hiệu quả công tác thu nộp BHXB, BHXH tỉnh Cao Bằng đang phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan chức năng trong việc điều tra, xử lý đối với doanh nghiệp cố tình trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động.

Cùng với đó, BHXH tỉnh Cao Bằng đã gửi văn bản đôn đốc 10 ngày 1 lần đối với những đơn vị chậm đóng từ 2 tháng trở lên.

Lập danh sách đề nghị thanh tra đột xuất chuyển phòng Thanh tra - Kiểm tra đối với các đơn vị sau 2 lần gửi văn bản thông báo mà không khắc phục tình trạng chậm đóng theo quy định.

Xây dựng kế hoạch thực hiện đôn đốc và thu tiền chậm đóng tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Báo cáo tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh tới cấp ủy, chính quyền tỉnh Cao Bằng; thông báo danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với các đơn vị chậm đóng kéo dài, khó thu (không có khả năng thu hồi), BHXH tỉnh Cao Bằng đã tổng hợp danh sách đơn vị chậm đóng gửi BHXH Việt Nam để báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, báo cáo đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý phù hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn