MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu sản xuất bột đá của Công ty TNHH Châu Tiến nhìn từ trên cao. Ảnh: Hải Đăng

3 lao động tử vong do bụi phổi: Hiện tượng bất thường

QUANG ĐẠI LDO | 27/05/2023 08:53

Liên quan vụ việc 3 lao động Công ty TNHH Châu Tiến tử vong, 5 lao động đang phải điều trị tại bệnh viện do bụi phổi, tỉnh Nghệ An đã có quyết định thành lập đoàn liên ngành. Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bột đá cho biết đây là hiện tượng hiếm gặp, cần được xác minh, làm rõ.

Như Lao Động đã thông tin, trong khoảng thời gian từ 2000 - 2023, có nhiều lao động từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (chuyên sản xuất bột đá, thuộc khu công nghiệp Nam Cấm – Nghi Lộc - Nghệ An) bị tử vong hoặc suy giảm sức khỏe rất nặng do bụi phổi.     

Cụ thể, tính đến cuối tháng 2.2023 đã có 3 người chết, 5 người đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng phải rửa phổi, khó thở, thở ô xy, sức khoẻ suy giảm nghiêm trọng.

Công ty này đã hoạt động nhiều năm nhưng không thành lập tổ chức công đoàn, dù Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đã nhiều lần vận động.

Ngày 27.5, trao đổi với phóng viên, một doanh nghiệp sản xuất bột đá tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết Công ty đã sản xuất bột đá xuất khẩu nhiều năm, nhưng chưa hề có hiện tượng lao động bị bụi phổi ảnh hưởng sức khỏe.

“Hiện nay công nghệ sản xuất đã được hiện đại hóa, người lao động ít phải tiếp xúc với bụi đá, việc bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động được chú trọng nên Công ty chúng tôi không có lao động bị bụi phổi”- vị đại diện doanh nghiệp nói trên trao đổi và cho biết hiện tượng nhiều lao động bị tử vong, ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng do bụi phổi cần được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Luật sư Trần Hậu Định (Hà Nội) cho biết vụ việc 3 người chết, 5 người nhập viện, ảnh hưởng sức khỏe do bụi phổi từ quá trình lao động là sự việc bất thường, cần được xác minh, làm rõ.

“Luật pháp chú trọng và đề cao các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn lao động để bảo đảm sức khỏe, tính mạng người lao động. Do đó, mọi hành vi vi phạm cần được xử lý kịp thời, đúng pháp luật.

Theo tôi, tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn liên ngành thì đoàn này cần khẩn trương làm rõ các vấn đề liên quan, nếu có dấu hiệu hình sự thì chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng khởi tố, điều tra theo quy định để xử lý triệt để.

Đồng thời, người lao động cần được đền bù thiệt hại và hưởng các chế độ theo quy định” – luật sư Trần Hậu Định nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn