MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền - trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: K.Q

33 cán bộ tốt nghiệp khóa đào tạo công tác công đoàn

Kỳ Quan LDO | 01/11/2019 17:28
Chiều 1.11, tại TP.Mỹ Tho, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã phối hợp tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn (CĐ).

Tham dự lễ có lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng và lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh có học viên tham gia lớp.

Kéo dài 1 năm từ tháng 10.2018, 33 học viên là cán bộ CĐ chuyên trách thuộc LĐLĐ các tỉnh Tiền Giang, Long An và Vĩnh Long đã được các giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng trang bị kiến thức về các chuyên đề như: Lịch sử phong trào công nhân - CĐ thế giới và Việt Nam; Lý luận cơ bản về CĐ Việt Nam; CĐ tham gia quản lý, xây dựng thỏa ước và giải quyết tranh chấp; CĐ với BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp…

Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng - TS.Lê Vinh Danh -  trao khen thưởng các học viên xuất sắc. Ảnh: K.Q
 
Học viên tặng quà lưu niệm các đơn vị tổ chức lớp học. Ảnh: K.Q

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang – ông Trương Văn Hiền – cho biết, đây là khóa thứ 3 được LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp tổ chức bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác CĐ cho cán bộ CĐ thuộc LĐLĐ các tỉnh trong khu vực.

Trong thời gian tới, tổ chức CĐ sẽ đứng trước những khó khăn thách thức mới. LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ tiếp tục tổ chức các lớp học để trang bị cho cán bộ CĐ thêm kiến thức, nâng cao kỹ năng hoạt động, xứng đáng với vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Cùng với việc cấp chứng chỉ công nhận hoàn thành khóa học, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng đã quyết định khen thưởng cho 5 học viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn