MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

40 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tận tay người lao động khó khăn

PHÚC ĐẠT LDO | 03/06/2021 14:06

Hàng chục suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được trao tận tay cho những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngày 3.6, được ủy quyền từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đoàn công tác của LĐLĐ Thừa Thiên Huế do ông Lê Minh Nhân - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - đã đi trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Minh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế - trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: P. Đạt

Theo đó, 40 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) đã được trao tặng cho các đoàn viên, người lao động của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Vedana, Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế và Công ty Laguna.

Tại những đơn vị đến thăm, ông Lê Minh Nhân chia sẻ với những khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra cho doanh nghiệp cũng như người lao động trên địa bàn.

“Món quà vật chất tuy không quá lớn nhưng đó là tình cảm, sự sẻ chia của các cấp Công đoàn gửi đến đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp. Các cấp Công đoàn sẽ luôn đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp đề cùng nhau sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ngoài đảm bảo sản xuất thì các đoàn viên, người lao động hãy là một tuyên truyền viên về vấn đề phòng chống dịch COVID-19 để chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh” - ông Lê Minh Nhân nói.

Ông Lê Minh Nhân trao hỗ trợ từ chương trình "Điều ước đoàn viên" cho gia đình cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo. ẢNh: P. Đạt

Đặc biệt, trong sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, động viên và trao 5 triệu đồng hỗ trợ từ chương trình “Điều ước đoàn viên” cho gia đình cô giáo Hồ Thị Lý (thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Gia đình cô giáo Lý có hoàn cảnh khó khăn, hiện tại cô bị bệnh hiểm nghèo và đang trong tình trạng nguy hiểm. Hai vợ chồng cô giáo có con nhỏ và phải gánh vác chi phí điều trị lên đến 700.000 đồng/ngày chỉ với số tiền lương ít ỏi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn