Có mái ấm, có niềm vui
Trong 5 năm qua, chương trình Mái ấm Công đoàn ngành điện đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 283 ngôi nhà với số tiền trên 16 tỉ đồng từ nguồn Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn EVN.
Anh Võ Công Lý công tác tại Điện lực Kỳ Anh, thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh hơn 20 năm. Vợ chồng anh Lý thường xuyên đau ốm, bệnh tật nên gia đình rất khó khăn. Đặc biệt, có thời gian, vợ anh Lý mỗi tháng phải đi viện một lần để điều trị bệnh hở van tim, chi phí tốn kém dẫn tới kinh tế eo hẹp... Cháu Võ Công Thành - con trai anh Lý - chỉ mong sức khỏe của mẹ sớm bình phục, cả nhà được sống trong căn nhà rộng rãi, kiên cố.
Các cấp công đoàn ngành điện đã cùng chung tay giúp gia đình anh Lý xây dựng Mái ấm Công đoàn. Ngày 1.3.2020, gia đình anh khởi công căn nhà với diện tích hơn 85m2 và hoàn thành ngày 1.6.2020, tổng kinh phí xây dựng hơn 450 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng; Quỹ nhân đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hỗ trợ 30 triệu đồng...
“Sau khi có Mái ấm Công đoàn, các thành viên trong gia đình anh Lý đã ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, đặc biệt, cháu Thành con anh Lý gặt hái thêm nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, từ các giải học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh… Mới đây, chúng tôi nhận được thông tin, cháu Võ Công Thành đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý” - ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phấn khởi nói.
Động lực phấn đấu cho tương lai
Đoàn viên Huỳnh Kim Minh (ngụ Phường 7 TP Vũng Tàu) - nhân viên bảo vệ Trường Mầm non Sao Mai cho biết, gia đình anh sống trong căn nhà rộng khoảng 30m2, cũ nát... Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, khi đồng lương bảo vệ là thu nhập chính nuôi sống 4 người; vợ anh bị điếc cả hai tai nên không có việc làm ổn định, con nhỏ đang học THPT, con lớn vừa vào đại học.
“Có lần trời mưa cả nhà chen chúc nhau ở những khoảng trống không bị dột. Tường nhà thì bị thấm, mục và ẩm ướt, thậm chí con cái không có chỗ ngồi học...” - anh Minh nói.
Hơn một năm qua, kể từ khi nhận được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn, cuộc sống của gia đình anh Minh đổi khác. “Có mái ấm, tôi an tâm làm việc, có động lực cố gắng vì tương lai. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của nhà trường và tổ chức Công đoàn” - anh Minh xúc động chia sẻ.
Cũng được Công đoàn hỗ trợ Mái ấm, gia đình cô giáo Lê Thị Mai (Trường Tiểu học Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có nhiều đổi thay, yên tâm công tác. Là mẹ đơn thân, với thu nhập chỉ khoảng 6 triệu đồng, phải thuê trọ để sống và chăm con nên cuộc sống khá vất vả. Từ khi có Mái ấm Công đoàn, cô giáo Mai dành nhiều thời gian hơn để tập trung cho chuyên môn...
“Tôi rất cảm ơn mọi người ở cơ quan, cũng như tổ chức Công đoàn đã quan tâm, tạo điều kiện để tôi ổn định được cuộc sống và tập trung phát triển hơn trong công việc” - cô giáo Mai nói
Giúp đoàn viên vượt khó, vươn lên
Vừa qua, nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định lần XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ huyện Hải Hậu tổ chức bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Bùi Thị Minh Loan - Công đoàn Trường Tiểu học Hải Chính.
Chị Bùi Thị Minh Loan có hoàn cảnh khó khăn, chồng ốm quanh năm không có việc làm; chị Loan là lao động chính của gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên, LĐLĐ huyện Hải Hậu đã đề nghị LĐLĐ tỉnh Nam Định xét duyệt để hỗ trợ gia đình chị Loan sửa chữa nhà để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.
Với sự hỗ trợ của chương trình Mái ấm Công đoàn tỉnh Nam Định (với số tiền 40 triệu đồng) cộng với nguồn tích lũy của gia đình và sự hỗ trợ ngày công của bà con lối xóm và người thân, gia đình chị Loan đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nam Định cho biết, Chương trình Mái ấm Công đoàn đã được các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội tốt, qua đó đã giúp 115 đoàn viên được xây dựng mới và sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ 3.464.000.000 đồng.