MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động tìm kiếm việc làm tại phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Lương Hạnh

51,2 triệu lao động có việc làm, thu nhập bình quân tăng gần 500.000 đồng/tháng

LƯƠNG HẠNH LDO | 24/07/2023 07:23

Tính đến hết tháng 6.2023, 51,2 triệu lao động đã có việc làm, thu nhập bình quân của người lao động tăng gần 500.000 đồng/tháng so với cùng kỳ năm 2022.

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị sơ kết ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 6 tháng đầu năm 2023 vừa được tổ chức.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết: Tính đến hết tháng 6.2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,3 triệu người, tăng 867 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động nữ là 24,51 triệu người, chiếm tỉ lệ 46,86%; tỉ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,9%, tăng 0,6 điểm phần trăm.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh. Ảnh: Bộ LĐTBXH

Lao động có việc làm là 51,2 triệu người, tăng 902 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; riêng khu vực thành thị là gần 19 triệu người, tăng 355 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; khu vực nông thôn là 32,2 triệu người, tăng 547,1 nghìn người.

Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 913,2 nghìn người, giảm 192,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, lao động có việc làm 6 tháng đầu năm 2023 trong khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 13,8 triệu người, chiếm 27%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, thu nhập bình quân của người lao động là 7 triệu đồng/tháng, tăng 7,6%, tương ứng tăng 497.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam 8 triệu đồng/tháng, lao động nữ 5,9 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị 8,5 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn 6,1 triệu đồng/tháng.

Theo thứ trưởng Lê Văn Thanh, trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sức cầu của các thị trường đối với các mặt hàng chính của Việt Nam suy giảm, khiến các doanh nghiệp thiếu vốn, cắt giảm đơn hàng, làm gia tăng số lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm... Bộ LĐTBXH đã có nhiều giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, kết nối, hỗ trợ việc làm cho người lao động.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhận định: "Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lúc nào cũng bộn bề công việc, việc nào cũng cần và không thể bỏ qua được, nên chỉ một việc nhỏ nhất mà không giải quyết tốt cũng gây bức xúc xã hội. Nhưng nhiệm vụ hàng đầu của từng cấp là phải phân ra. Cấp chiến lược là cấp bộ thì phải tập trung tham mưu các cơ, chính sách, thể chế; ở địa phương (cấp tỉnh), việc hàng đầu phải làm là tham mưu thực hiện chính sách…".

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh: Bộ LĐTBXH

Đối với nhiệm vụ cụ thể, bộ trưởng cho hay, từ nay đến tháng 10.2023, phải tập trung tham mưu cho Trung ương tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về các chính sách xã hội.

Đồng thời, tham mưu ban hành chính sách mới, chủ trương mới, Nghị quyết mới về chính sách xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các vấn đề chuyển mạnh từ chính sách xã hội sang an sinh xã hội, chuyển từ chăm lo cho đối tượng yếu thế sang chăm lo cho tất cả đối tượng của xã hội.

Định hướng đến năm 2030, Việt Nam sẽ là quốc gia tiên phong về vấn đề an sinh xã hội và việc làm công bằng theo sáng kiến của Liên Hợp Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn