MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: QUẾ CHI

7.000 vé xe cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết

QUẾ CHI LDO | 26/01/2018 06:45
Sáng 25.1, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Tết sum vầy xuân Mậu Tuất 2018”. Ủy viên T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đã đến chung vui với hàng trăm đoàn viên, CNLĐ trong tỉnh.

2.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động

Sau khi kết thúc ca làm việc đêm (từ 20h đến 8h sáng hôm sau), anh Hoàng Văn Sách (công nhân Cty Seojin System, KCN Tiên Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) mới kịp đến dự chương trình “Tết sum vầy”. Mặc dù còn khá mệt mỏi vì mất ngủ, nhưng anh không giấu được sự vui mừng, phấn chấn. “Đến đây, tôi không những được tổ chức CĐ tặng quà để có cái tết đầy đủ hơn mà còn được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, nhất là được trực tiếp xem tiểu phẩm hài của những nghệ sĩ hài vốn hâm mộ đã lâu nhưng chưa được gặp. Sự quan tâm cả về vật chất và tinh thần của tổ chức CĐ khiến tôi thấy ấm áp và tin tưởng hơn vào tổ chức CĐ, tổ chức đại diện cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ” - anh Sách chia sẻ.

Vợ chồng anh Sách đều là công nhân, làm cùng Cty. Anh quê ở Thái Nguyên. Thu nhập của cả hai được khoảng 12 triệu đồng/tháng. “Cố gắng chi tiêu tằn tiện cũng chỉ đủ cho sinh hoạt, không dành dụm được đồng nào qua nhiều năm đi làm” - anh Sách nói. Chính vì vậy, như nhiều công nhân khác, anh Sách rất vui khi được đến tham dự chương trình nhiều ý nghĩa này của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.

Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà chia sẻ, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho đoàn viên, NLĐ với phương châm: Mọi đoàn viên CĐ, NLĐ đều có tết, nhất là đoàn viên CĐ, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, trọng tâm là chương trình “Tết sum vầy 2018” với nhiều hoạt động thiết thực đem lại lợi ích vật chất và tinh thần cho đoàn viên CĐ.

Tại chương trình “Tết sum vầy 2018”, LĐLĐ tỉnh đã tặng 2.000 suất quà, 7.000 vé xe cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết; gần 100 phần quà bốc thăm trúng thưởng. Đoàn viên, CNLĐ còn được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc; xem tiểu phẩm hài của các nghệ sĩ nổi tiếng. Cũng tại chương trình, LĐLĐ tỉnh trao Kỷ niệm chương của chương trình, cảm ơn 28 DN đã luôn đồng hành tích cực với tổ chức CĐ trong việc đảm bảo quyền lợi, chăm lo lợi ích cho NLĐ; trao giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ. Thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, Cty Unilever Việt Nam đã tặng tới CNLĐ khó khăn của tỉnh 200 suất quà trị giá hơn 90 triệu đồng. Các đại biểu tại chương trình cũng đã tham gia nhắn tin với cú pháp TSV gửi 1407 để ủng hộ CNVCLĐ bị thiệt hại do thiên tai trong dịp đón xuân Mậu Tuất 2018.

Nhiều hoạt động chăm lo đến đoàn viên, người lao động

Theo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, năm 2017, các cấp CĐ tỉnh đã có nhiều đổi mới trong việc triển khai các hoạt động, đem lại quyền lợi hơn hẳn cho NLĐ là đoàn viên CĐ, so với NLĐ chưa là đoàn viên CĐ như: Chương trình “Tết sum vầy”; chương trình phúc lợi đoàn viên, Mái ấm CĐ, Tháng Công nhân... Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đã tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh bổ sung quy hoạch đất để xây dựng thiết chế phục vụ CNLĐ tại 6 KCN, trong đó, UBND tỉnh đã cho phép khảo sát 2 khu thiết chế CĐ tại 2 KCN Yên Phong và Quế Võ. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã thống nhất với Tổng LĐLĐVN chủ trương và đang giải phóng, san lấp mặt bằng, làm hạ tầng để giao 4,5ha đất sạch cho Tổng LĐ LĐVN khởi công xây dựng thiết chế CĐ phục vụ đoàn viên CĐ tại KCN Yên Phong.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật ghi nhận những cố gắng, thành tích đã đạt được của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là trong những hoạt động chăm lo đến đoàn viên, NLĐ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị các cấp CĐ trong tỉnh cần làm tốt công tác động viên, thăm hỏi đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, không để NLĐ nào không có tết; vận động DN chăm lo NLĐ; phối hợp với chuyên môn động viên, thăm hỏi NLĐ có nhu cầu ở lại dịp tết; đẩy mạnh công tác xã hội hóa quan tâm đến NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết; đồng thời làm tốt công tác tôn vinh, cảm ơn DN quan tâm đến NLĐ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn