MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trụ sở cơ quan BHXH tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thành Nhân

9 tháng, Tiền Giang giải quyết trợ cấp BHXH một lần cho 21.760 người

Thành Nhân LDO | 14/10/2023 17:38

Tính riêng trong tháng 9 vừa qua, tỉnh Tiền Giang đã giải quyết chế độ trợ cấp BHXH một lần cho 1.948 người. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 9.2023, đã giải quyết chế độ liên quan đến BHXH được 23.229 người. Trong đó, giải quyết trợ cấp BHXH một lần 21.760 người.

Chị Trần Thị Yến (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho biết, trước đó, chị làm ở Công ty Cổ phần Châu Âu (Khu công nghiệp Mỹ Tho, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) sau đó nghỉ việc rồi thất nghiệp, đời sống sinh hoạt của gia đình khó khăn. Do đó, chị đã rút BHXH một lần được hơn 51 triệu đồng.

"Năm 2022 ảnh hưởng của dịch COVID-19 chị bị mất việc, thất nghiệp. Do đó, phải vay mượn người này người kia để xoay sở. Vì hoàn cảnh cuộc sống gia đình gặp khó khăn nên phải làm thủ tục trợ cấp theo chế độ BHXH một lần để có tiền, trả nợ để giải quyết vấn đề trước mắt" - chị Yến chia sẻ.

Tình trạng gia tăng số người rút BHXH một lần đã diễn ra nhiều năm gần đây nhưng sau đại dịch đã có sự tăng đột biến kéo dài cho đến thời điểm này, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang, trong tháng 9 trên địa bàn toàn tỉnh đã giải quyết chế độ trợ cấp BHXH một lần cho 1.948 người. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 9.2023, đã giải quyết 23.229 người. Trong đó, giải quyết trợ cấp BHXH một lần 21.760 người, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu 403 người, tử tuất 448 người, TNLĐ-BNN 89 người, trợ cấp chết do TNLĐ-BNN là 2 người, trợ cấp khu vực là 3 người, mai táng phí là 376 người, phí giám định y khoa 148 người.

Ngoài ra, cũng trong tháng 9, tỉnh Tiền Giang đã giải quyết chế độ BHXH hằng tháng cho 118 người. Trong đó, giải quyết theo chế độ hưu trí 112 người (có 8 hồ sơ BHXH tự nguyện), tai nạn lao động là 1 người, trợ cấp tuất 5 định suất. Ngoài ra, tính từ đầu năm đến hết tháng 9.2023, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ liên quan đến BHXH cho 708 người. Trong đó, giải quyết chế độ hưu trí là 639 người, trợ cấp tuất 60 người, tai nạn lao động là 8 người, bệnh nghề nghiệp là 1 người.

Bên cạnh đó, tổng số người hưởng lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng hiện đang quản lý và chi trả là 21.944 người. Trong đó, hưu viên chức là 17.353 người, hưu quân đội là 1.992 người, trợ cấp theo Quyết định số 91/QĐ-TTg là 8 người, trợ cấp theo Quyết định số 613/QĐ-TTg là 75 người, mất sức lao động 280 người, trợ cấp cán bộ xã-phường là 47 người, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) là 369 người, phục vụ tai nạn lao động là 9 người, trợ cấp tuất 1.811 định suất.

“Trong tháng 9 đã tiếp nhận 1.874 hồ sơ giải quyết theo chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh chuyển sang. Tính từ đầu năm đến hết tháng 9.2023, đã tiếp nhận 15.165 hồ sơ. Ngoài ra, hồ sơ hỗ trợ học nghề tăng mới là 17 hồ sơ” – báo cáo nêu rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn