MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Thanh Nhàn (phải ảnh) trao hỗ trợ cho đại diện CĐCS để tăng cường chăm lo NLĐ tại Khu Công nghiệp Sa Đéc. Ảnh: LT

Ấm lòng công nhân “3 tại chỗ”

Lục Tùng LDO | 14/08/2021 13:19

Không chỉ chăm lo cho người lao động tại Khu Công nghiệp mà còn quan tâm cả lao động bên ngoài. Đây là câu chuyện về anh Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp, kinh tế tỉnh Đồng Tháp.

Hỗ trợ cho NLĐ sản xuất “3 tại chỗ”

“Bên cạnh việc quan tâm bổ sung món ăn vật chất, anh Nhàn còn tăng thêm cả món ăn tinh thần” - anh Trần Minh Nhựt - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MARINE FUNCTIONAL Việt Nam (Khu công nghiệp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ về những món quà mà anh Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp, kinh tế tỉnh Đồng Tháp - đã hỗ trợ cho bếp ăn “3 tại chỗ” của công ty.

Theo anh Nhựt, TP.Sa Đéc đang thực hiện giãn cách xã hội, việc đi lại khó khăn đã ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn của người lao động làm việc “3 tại chỗ”, nhất là rau xanh. Biết chuyện, anh Nhàn đã hỗ trợ rau xanh với tần suất 2 lần/tuần. Sự quan tâm này đã mang lại niềm vui lớn cho cả người lao động lẫn lãnh đạo đơn vị.

Đây là 1 trong số 17 doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Sa Đéc duy trì sản xuất “3 tại chỗ” được anh Nhàn hỗ trợ trong mùa dịch. Ngoài mức hỗ trợ 1,5 - 1,7 tấn rau tươi và 3.000 ổ bánh mì/tuần, trước đó, anh Nhàn còn vận động tặng 6.600 viên nén sủi bổ sung vitamin C cùng một số nhu yếu phẩm cho người lao động tại các doanh nghiệp này.

Anh Nhàn còn đặc biệt quan tâm đến an toàn sức khỏe cho người lao động giữa tâm dịch. Cùng với việc chủ động thành lập 87 “Tổ An toàn COVID-19” với trên 400 thành viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại 3 khu công nghiệp trong tỉnh, anh còn năng động phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 2.000 người lao động tại 17 doanh nghiệp “3 tại chỗ” trong Khu công nghiệp Sa Đéc. “Sau những ngày lo lắng vì dịch bệnh, được tiêm chủng, chúng tôi yên tâm làm việc tốt hơn” - anh Nguyễn Phú Điền, Công ty TNHH MTV Thủy sản Mỹ Sa, chia sẻ.

Thấu hiểu và chia sẻ

Ngay sau khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, anh Nhàn như con thoi giữa những công việc chăm lo người lao động. Bởi không chỉ lo “bên trong” Khu công nghiệp, anh còn lo cho cả “bên ngoài”.

Sinh ra, lớn lên tại Sa Đéc, rồi gắn bó với công tác Công đoàn nên anh Nhàn sớm thấy được khó khăn của người lao động tự do trên quê hương sau thực hiện phong tỏa, giãn cách... Vì vậy, ngay từ đầu tháng 7.2021, anh đã liên lạc với nhiều nhà hảo tâm thân thiết tiếp nhận và trao hỗ trợ cho hàng chục gia đình người lao động tại Khu dân cư Cây cảnh (phường 3, TP.Sa Đéc) nhiều mặt hàng thiết yếu như mì gói; trứng; viên nén Vitamin C; rau, củ, quả; khẩu trang; gạo và 1 tấn chanh.

Anh Nhàn còn hướng sự quan tâm đến người lao động tại các điểm nóng COVID-19 ngoài tỉnh. Trung tuần tháng 5.2021, qua các phương tiện truyền thông, thấu cảm trước hàng ngàn người lao động tại nhiều địa phương phía Bắc gặp khó khăn do doanh nghiệp phải đóng cửa vì ảnh hưởng COVID-19, anh Nhàn đã liên hệ trực tiếp với Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) để trao tặng 1.000 phần quà và 1.000 hộp khẩu trang kháng khuẩn với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Chiều ngày 28.5.2021 toàn bộ số quà được trao tận tay cho LĐLĐ của 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trước sự vui mừng của người lao động lẫn cán bộ Công đoàn.

“Không chỉ nhiệt tình, tích cực, Nhàn còn có ý tưởng mới, sáng tạo trong triển khai, phối hợp nên không chỉ trợ giúp thiết thực cho người lao động an tâm hoạt động an toàn giữa dịch, mà còn lan tỏa và khẳng định vai trò vị trí của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh hội nhập” - bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và kinh tế tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi xét đề nghị Bằng khen LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp về thành tích chống dịch cho anh Nguyễn Thanh Nhàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn