MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo kế hoạch, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú sẽ tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp “3 tại chỗ“. Ảnh: LT

An Giang có 24 doanh nghiệp duy trì sản xuất theo “3 tại chỗ”

Lục Tùng LDO | 29/07/2021 16:54

24 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang duy trì sản xuất theo phương thức "3 tại chỗ".

Ngày 29.7, ông Trần Lưu Phong, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật (LĐLĐ tỉnh An Giang) cho biết, hiện còn 24 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ tỉnh An Giang duy trì sản xuất theo phương thức "3 tại chỗ".

Việc duy trì này đã giúp 3.684 lao động ổn định định việc làm giữa thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong đó có 8 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh với 2.602 lao động và 16 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc 6 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp đã cố gắng duy trì hoạt động, sản xuất vừa góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa ổn định việc làm cho người lao động, LĐLĐ tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch thăm, hỏi động viên và trao hỗ trợ giúp người lao động có thêm tinh thần để làm việc tốt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, ổn định cuộc sống.

"3 tại chỗ" là tiêu chí mang tính bắt buộc đối với doanh nghiệp duy trì sản xuất trong thời điểm dịch COVID-19. Cụ thể là sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ tập trung trong khuôn viên doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn