MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tập huấn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động tại Dự án Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình. Ảnh: CĐKCN Thái Nguyên

An toàn lao động trong xây dựng là văn hóa doanh nghiệp

Đỗ Hạnh LDO | 06/07/2023 08:28

Thái Nguyên hiện có gần 10.000 doanh nghiệp, mỗi năm tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) không chỉ là ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động (SDLĐ) và người lao động (NLĐ), mà còn được coi là một phần văn hóa doanh nghiệp.

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên, để đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động, tất cả các vụ tai nạn lao động (TNLĐ) đều được điều tra tìm nguyên nhân và yêu cầu người SDLĐ chi trả bồi thường thỏa đáng cho NLĐ. 6 tháng đầu năm 2023, Sở LĐTBXH Thái Nguyên điều tra, xử lí 16 vụ tai nạn lao động (cả tai nạn tại nơi làm việc và trên đường đi làm).

Như vụ TNLĐ tại Công ty TNHH Hiền Sơn (tại tổ 8, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên) làm một công nhân thiệt mạng. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 38, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, Thanh tra Sở LĐTBXH Thái Nguyên đã yêu cầu Công ty TNHH Hiền Sơn thực hiện bồi thường cho nạn nhân 166.500.000 đồng.

Theo ông Nguyễn Tấn Sơn - Trưởng ban Chính sách Pháp luật và quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, những ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ nghiêm trọng là khai thác đá, luyện kim và thiết bị sản xuất... Để giảm thiểu TNLĐ, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của NSDLĐ và NLĐ trong việc cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, đảm bảo tính mạng NLĐ; đồng thời, thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp và giữa công đoàn cơ sở với NSDLĐ nhằm triển khai các chương trình hành động cụ thể xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc để phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Giám đốc Sở LĐTBXH, Chủ tịch Hội đồng An toàn Vệ sinh lao động tỉnh Thái Nguyên - bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương - cho hay, việc tổ chức các hoạt động phòng ngừa hiệu quả tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chính là thái độ ứng xử có văn hóa của doanh nghiệp.

Theo ông Lưu Đình Phú - phụ trách công tác ATLĐ Công ty CP Kết cấu thép số 5 (TP Thái Nguyên) - là đơn vị gia công kết cấu thép xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng với những khối thép lớn, công ty xác định chỉ sơ suất là có thể dẫn đến tai nạn. Do đó, công tác ATLĐ được đơn vị đặt lên hàng đầu, nếu NLĐ không mang đầy đủ bảo hộ sẽ không được phép vào vị trí làm việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn