MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

BẢO HÂN LDO | 12/11/2019 10:39

Mặc dù biết là không nghỉ ngơi giữa giờ sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, gia tăng nguy cơ tai nạn lao động, nhưng vì mưu sinh, có thêm đồng tiền, nhiều công nhân vẫn chấp nhận đánh đổi…

Không dám đi vệ sinh

Mới đây, báo cáo Tiền lương không đủ sống và hệ lụy (nghiên cứu một số doanh nghiệp (DN) may xuất khẩu ở Việt Nam) của tổ chức Oxfam cho thấy, thông thường, giữa giờ làm việc, các Cty cho phép người lao động (NLĐ) nghỉ 5 hoặc 10 phút vào buổi sáng và buổi chiều để thư giãn, đi vệ sinh, uống nước… Nhưng thực tế, vì lương dựa trên định mức công việc và sản phẩm, nên NLĐ thường không nghỉ giữa giờ mà làm thông luôn. Nếu muốn đi vệ sinh, họ cũng phải nhanh chóng quay về chỗ làm việc để không ảnh hưởng tới sản lượng của chuyền và của cá nhân.

Khi được hỏi về lý do, một công nhân (CN) cho biết: Vì họ tham việc, “ôm” nhiều hàng, làm hết sức để có mức lương cao hơn. Vậy mà, nhiều CN nói rằng, có khi họ cố gắng làm nhiều sản phẩm hơn, rồi lương tháng nhận được “vẫn thế, có chăng chỉ nhỉnh hơn một chút”.

Trong số những CN được phỏng vấn, 22% trả lời họ không sử dụng thời gian nghỉ giữa giờ; nếu có đi vệ sinh thì nhanh chóng quay về làm việc. Và điều này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. 28% CN thấy lo lắng về việc làm quá nhiều giờ trong ngày và ảnh hưởng của làm thêm giờ tới sức khỏe.

Bị nhiều bệnh

Theo tài liệu của dự án Khung khổ quan hệ lao động mới (NIRF), thời gian nghỉ bình thường trong ngày làm việc là rất cần thiết để giảm thiểu tối đa sự mệt mỏi trong làm việc. Pháp luật của nhiều quốc gia đã công nhận tầm quan trọng của nghỉ trong ngày làm việc và bao hàm nhiều quy định cụ thể yêu cầu bố trí ít nhất một lần nghỉ trong ngày làm việc. Tuy vậy, dưới áp lực của công việc, nhiều CN đã không dám sử dụng hết thời giờ nghỉ ngơi này, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ.

Vẫn theo báo cáo Tiền lương không đủ sống và hệ lụy, việc làm thêm giờ làm suy giảm sức khỏe của CN may, khiến CN kiệt sức sau một ngày làm việc. 69% CN được phỏng vấn đều nói họ hay bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, tụt huyết áp…; ngồi nhiều và cúi nhiều nên họ hay đau đốt sống cổ. Hầu hết CN được khảo sát cũng rất lo lắng khi bản thân bị ốm, hoặc con, vợ/chồng bị ốm. 36% đang bị một bệnh gì đó, như dạ dày, huyết áp, tiểu đường,… Gần như họ đều phải vay tiền trong hoàn cảnh này.

Có CN bị trầm cảm, bác sĩ khám và kê đơn phải điều trị 3-4 tháng, nhưng chỉ dám uống thuốc 1 tháng, thấy đỡ thì thôi uống vì không đủ khả năng chi trả. Trên thực tế, 53% CN cho hay họ không đủ tiền để trang trải chi phí khám chữa bệnh và thuốc men.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn