MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số doanh nghiệp đã chủ động tổ chức những chuyến xe đưa người lao động về quê ăn Tết, và đón trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán. Ảnh: T.A

Bà Rịa - Vũng Tàu: Không khan hiếm lao động sản xuất sau kỳ nghỉ Tết

Thành An LDO | 05/02/2022 11:05

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho biết, dự kiến năm nay sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm lao động sau Tết nguyên đán như một số năm trước. Nguyên nhân là rất đông người lao động lựa chọn không về quê, ở lại ăn Tết tại chỗ và đi làm trở lại vào đầu năm mới.

Những năm trước, tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết thường xảy ra đối với các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất đông công nhân trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu. Tình trạng thiếu lao động đầu năm trong các ngành sản xuất như may mặc, giày da, chế biến hải sản… luôn là nỗi lo lắng của chủ doanh nghiệp sau những ngày Tết.

Theo nhận định và thăm dò của các doanh nghiệp có đông lao động, sẽ không diễn ra tình trạng khan hiếm nguồn lao động sau Tết Nguyên đán. Nguyên nhân là trong năm nay, do ngừng việc một thời gian nên tiền tiết kiệm trong năm của người lao động không nhiều, cộng với tác động của dịch bệnh… vì vậy nhiều lao động đã lựa chọn không về quê ăn Tết, ở lại và đầu năm trở lại công ty, doanh nghiệp đi làm sớm.

“Theo thăm dò của tổ chức công đoàn, trong công ty năm nay chỉ có một số ít người đăng ký về quê. Sau Tết, nhiều lao động tại doanh nghiệp sẽ quay lại làm việc bình thường. Những năm trước, trong tuần lễ đầu tiên sẽ thiếu rất nhiều, nhưng năm nay thì sẽ ít thôi, do người lao động ăn Tết tại chỗ khá nhiều”, lãnh đạo Công ty Cổ phần May Vũng Tàu cho biết.

Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt cũng cho biết, hơn 8000 lao động của công ty chỉ có một số ít về quê ăn Tết. Những lao động này cũng đã sắp xếp để có thể trở lại làm việc vào ngày 7.2. Do vậy không khan hiếm nhân lực trong những ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ và đồng hành với người lao động của các doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh cũng khiến người lao động gắn bó hơn, đồng lòng chung sức cùng doanh nghiệp tăng cường sản xuất. Trước Tết, Công ty TNHH CS Wind Việt Nam đã tổ chức những chuyến xe hỗ trợ đưa người lao động về quê, và đón trở lại làm việc sau Tết. Qua đó, vừa hỗ trợ thêm cho người lao động, vừa tăng khả năng giữ sức khỏe an toàn, và đảm bảo 100% người lao động trở làm việc tại công ty từ mùng 8 Tết.

"Sự quan tâm của công ty đối với người lao động cũng là động lực để tôi và các đồng nghiệp khác yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty", công nhân Lê Văn Hoàng (quê ở Phú Yên) chia sẻ.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu, nhìn chung lực lượng lao động của Bà Rịa – Vũng Tàu đa phần là lao động tại chỗ, nên sự biến động lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và sau Tết nguyên đán là không lớn. Tuy nhiên, nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đưa ra thông báo tuyển dụng vào thời điểm sau Tết Nguyên đán do tăng cường khôi phục sản xuất trong năm 2022.

Theo các doanh nghiệp, việc tuyển dụng nhằm chuẩn bị gia tăng thêm các đơn hàng trong dịp đầu năm, bù lại cho thời gian ngưng, giảm sản xuất trong năm 2021. Phần đông vị trí tuyển dụng là lao động phổ thông, cùng với một số vị trí chuyên viên kỹ thuật như hàn, vận hành máy móc... Nhiều doanh nghiệp cũng đưa ra mức thu nhập hấp dẫn từ 7-15 triệu/tháng để thu hút người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn