MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động luôn mong quyền lợi về BHXH của mình được đảm bảo. Ảnh minh họa: QUẾ CHI

Bắc Giang: Hàng nghìn lao động bị thiệt hại quyền lợi BHXH

QUẾ CHI LDO | 16/08/2018 07:25

Tại Bắc Giang, tình trạng DN nợ đọng BHXH khiến NLĐ bị thiệt thòi về quyền lợi như không chốt được sổ bảo hiểm, không được giải quyết chế độ thai sản… vẫn đang diễn ra. Mặc dù các cấp CĐ tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc rất tích cực, nhưng việc giải quyết tình trạng này còn rất nhiều khó khăn.

Từ vụ việc của Cty Trường Thành

Gần đây, vụ việc gây sự chú ý của dư luận là Cty cổ phần Thương mại dịch vụ và đầu tư Trường Thành (Cty Trường Thành) tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang ngừng hoạt động từ đầu năm 2017, nhưng đến nay, ngoài tiền lương, thưởng nợ công nhân, Cty vẫn chưa thanh toán nộp tiền BHXH (khoảng 2,5 tỉ đồng) cho NLĐ. Do Cty nợ tiền BHXH, nên nhiều lao động nữ chưa được chốt sổ BHXH, không được hưởng chế độ thai sản. Mặc dù có sự vào cuộc quyết liệt của LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành Công thương tỉnh, nhưng do gặp nhiều khó khăn, quyền lợi của NLĐ cho đến thời điểm này vẫn chưa được đảm bảo.

Liên quan đến vụ việc này, vào ngày 10.7, các bên đã tổ chức hòa giải tranh chấp ở cơ sở theo đề nghị của bà Phạm Thị Lụa - Chủ tịch CĐ Cty Trường Thành, đại diện theo ủy quyền cho các lao động với Ban lãnh đạo Cty Trường Thành. Kết quả, Cty Trường Thành và đại diện NLĐ thống nhất đến ngày 17.7, Cty Trường Thành sẽ nộp đầy đủ số tiền còn nợ BHXH, BHYT, BHTN là 2.577.420.583 đồng cho BHXH huyện Lạng Giang.

Về phía BHXH huyện, sẽ giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH đầy đủ cho NLĐ sau khi phía Cty Trường Thành nộp hết số tiền nơ BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ. Trong trường hợp sau ngày 17.7, Cty Trường Thành không thanh toán được như cam kết thì đại diện CĐCS Cty Trường Thành có quyền đề nghị Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang sử dụng số tiền bán đấu giá tài sản của Cty đã bị kê biên để thanh toán các khoản nợ nêu trên. Ngày 10.7, Cty Trường Thành và Ban chấp hành CĐCS đã có đơn gửi TAND huyện Lạng Giang về việc yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành trên. Tuy nhiên, vẫn chưa biết khi nào thì NLĐ được giải quyết chế độ về BHXH.

Khó khăn trong khởi kiện

Tính đến hết 30.6, toàn tỉnh Bắc Giang có 744 DN nợ BHXH với số tiền gần 116 tỉ đồng. Trong đó, 321 DN nợ từ 3 tháng trở lên, số tiền nợ hơn 62 tỉ đồng. Theo Luật BHXH, việc khởi kiện DN vi phạm chính sách BHXH do tổ chức CĐ thực hiện. Theo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, đầu năm 2017, LĐLĐ tỉnh tiếp nhận 6 hồ sơ DN nợ đọng do BHXH tỉnh gửi sang và đến nay hoàn thiện các thủ tục để khởi kiện được 2 đơn. Tuy nhiên, theo ông Ngô Biên Cương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - cả 2 trường hợp đều bị tòa trả lại hồ sơ, trong đó có nêu lý do về thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện. Hiện nay, cả 2 vụ việc chưa được giải quyết triệt để, quyền lợi chính đáng của NLĐ vẫn chưa thực sự được bảo vệ.

Khó khăn ở đây là, theo quy định, NLĐ phải có giấy ủy quyền gửi CĐCS; CĐCS ủy quyền cho CĐ cấp trên mới có thể tiến hành khởi kiện. Trong khi đó, cán bộ CĐCS cũng là người làm thuê cho lãnh đạo DN, nên thực tế tại Bắc Giang cho đến thời điểm này, chưa có CĐCS tại DN còn đang hoạt động nào mà đang nợ đọng BHXH đứng ra khởi kiện DN. Những vướng mắc này khiến vẫn có nhiều trường hợp NLĐ đang bị thiệt thòi về quyền lợi khi chủ DN nợ đọng BHXH.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn