MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch CĐ Y tế VN Trần Thị Bích Hằng (đứng giữa) thăm hỏi gia đình bác sĩ Hoàng Công Lương tháng 7.2017. Ảnh: Đ.T

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố: Cán bộ đoàn viên y tế không nên lo lắng

Hải Đăng LDO | 19/03/2018 15:56
Gần 1 năm sau vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố. Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Y tế Việt Nam (VN) Trần Thị Bích Hằng đã có ý kiến xung quanh vấn đề này.

Theo Chủ tịch CĐ Y tế VN Trần Thị Bích Hằng, khi sự việc xảy ra đối với BV Đa khoa Hòa Bình, trong đó có bác sĩ Hoàng Công Lương, CĐ Y tế VN có trao đổi với Sở Y tế Hòa Bình, LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tìm giải pháp tốt nhất. Đó là CĐ Y tế VN đã làm công văn đề nghị Sở Y tế Hòa Bình đứng ra bảo lãnh cho bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại vì xét thấy lý lịch và bản thân bác sĩ Hoàng Công Lương rất tốt.

"Bác sĩ Lương là một bác sĩ trẻ, có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, được đồng nghiệp quý mến, nhân dân tin tưởng. Trong suốt thời gian tại ngoại, các nhà chức trách xem xét vụ việc xảy ra, làm rõ vấn đề đúng sai. Tôi nghĩ rằng, việc truy tố này là một trong những quy trình theo luật pháp quy định" - Chủ tịch CĐ Y tế VN cho biết.

Theo Chủ tịch CĐ Y tế VN Trần Thị Bích Hằng, sự cố y khoa xảy ra không có nghĩa là người thầy thuốc có lỗi. Ví dụ một người bị dị ứng kháng sinh, cùng nồng độ, quy trình tiêm, với người này không xảy ra phản ứng, nhưng người kia lại có phản ứng… Tôi nghĩ rằng, cán bộ y tế không nên quá hoang mang và lo lắng. Theo tôi, tất cả đoàn viên cán bộ y tế cần tiếp tục đổi mới phong cách thái độ, phục vụ để hướng tới sự hài lòng của người bệnh và rất tận tâm, tận lực để chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn