MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Đức Thịnh đang cạo mủ caosu trên nông trường. Ảnh: Q.CHI

“Bàn tay vàng” của ngành caosu

Q.CHI LDO | 08/06/2018 08:00

Hoàn thành khóa đào tạo tay nghề khai thác mủ, vào năm 2007, anh Nguyễn Đức Thịnh được tuyển vào làm công nhân (CN) Nông trường Đồng Nơ, Cty caosu Bình Long (nay là Cty TNHH MTV caosu Bình Long).

Hơn 10 năm gắn bó với công việc khai thác mủ caosu là khoảng thời gian nỗ lực, phấn đấu không ngừng của anh. Thời gian đầu vào nghề, anh gặp không ít khó khăn. Nhưng theo thời gian, anh trở thành một CN có tay nghề giỏi, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác.

Tại hội thi “Bàn tay vàng” khai thác mủ lần thứ XIV năm 2014 do Cty tổ chức, anh đạt điểm tuyệt đối 70/70. Hai năm sau, cũng tại hội thi này, anh lại đoạt ngôi vị cao nhất. Đây là thành tích chưa một thí sinh nào tham gia hội thi cấp Cty vượt qua được. Anh còn đạt danh hiệu “Kiện tướng” khai thác mủ tại hội thi lần thứ X do Tập đoàn Công nghiệp caosu Việt Nam tổ chức năm 2016. Tháng 5.2017, anh được xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Công nhân caosu Việt Nam ưu tú” lần thứ nhất do CĐ Caosu Việt Nam tổ chức. Năm 2013, anh Thịnh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Các đồng nghiệp đều nhận xét anh Thịnh có ý thức, tinh thần tự giác, gương mẫu đi đầu của người đảng viên, là gương sáng trong lao động sản xuất và các hoạt động phong trào như thanh niên xung kích, thể thao, xứng đáng để những CN trong đơn vị học tập.

Có dịp tiếp xúc với anh Thịnh tại buổi gặp gỡ các Anh hùng Lao động và CN tiêu biểu do Tổng LĐLĐVN tổ chức vừa qua, ấn tượng rõ nét nhất là sự chân chất, nụ cười hiền lành pha lẫn rụt rè của anh. Gương mặt anh đen sạm bởi hằng ngày phải làm lụng ở nông trường caosu đầy nắng gió. Ẩn chứa vẻ bề ngoài lam lũ, bàn tay thô kệch là sự tài hoa trong công việc đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì này. Chia sẻ với phóng viên, anh Thịnh cho biết, để có được thành quả trên là do sự nỗ lực, vươn lên của bản thân cùng với sự hướng dẫn, động viên, giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo đơn vị và đồng nghiệp. Trong quá trình làm việc, anh luôn chú tâm tìm hiểu, quan sát cách khai thác mủ để rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp tốt nhất. Bên cạnh đó, anh còn chịu khó đọc báo, lên mạng tìm hiểu những kỹ thuật liên quan đến công việc của mình. Nhờ đó, anh ngày càng tiến bộ trong nghề.

Xuất phát từ thực tế, anh Thịnh cho rằng, trong tổ chức phong trào thi đua, cần có thêm nhiều danh hiệu thi đua hơn nữa đối với CN trực tiếp để tạo ra phong trào thi đua mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, lãnh đạo Cty cần chú trọng quan tâm tốt hơn đến đời sống của CNLĐ để CNLĐ có thêm động lực phấn đấu. Bởi một khi họ thấy được quan tâm, họ sẽ phấn đấu trả công lại Cty.

Với những đóng góp nổi bật của mình, anh Thịnh vinh dự là một trong những CN tiêu biểu tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn