MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Huỳnh Phước Sang thăm hỏi, động viên con đoàn viên công đoàn. Ảnh: Hà Anh Chiến

Báo Lao Động luôn đồng hành với Công đoàn Đồng Nai chăm lo cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN LDO | 13/08/2022 11:17

ĐỒNG NAI - Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Báo Lao Động đã luôn đồng hành cùng các cấp Công đoàn trong tỉnh Đồng Nai để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

Đồng Nai là tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển các khu công nghiệp tập trung với 32 Khu công nghiệp đã được thành lập, trong đó 31 Khu công nghiệp đi vào hoạt động, trải rộng trên địa bàn nhiều huyện, thành phố như TP.Biên Hoà, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom… với khoảng 700.000 công nhân lao động.

Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến 

Do đó, đây luôn là địa bàn “nóng”, các cấp Công đoàn trong tỉnh luôn phải “căng sức” để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là các trường hợp đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng với công đoàn Đồng Nai, nhiều nguồn lực khác đã chung tay chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có được một cái Tết đầy đủ. Kết quả, trên 1 triệu đoàn viên, NLĐ được chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần, với số tiền và quà trị giá trên 337 tỉ đồng. 

Ông Huỳnh Phước Sang, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư vừa qua, công đoàn Đồng Nai cùng với sự đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân chung sức chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn, đã giúp họ vượt qua được khó khăn và bước đầu ổn định cuộc sống hậu COVID-19. Trong đó, Báo Lao Động đã luôn đồng hành cùng với công đoàn trong mặt trận tuyên truyền, kịp thời thông tin các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, của Tổng LĐLĐVN tới gần hơn với các doanh nghiệp, đoàn viên NLĐ.  

Qua đó, giúp các doanh nghiệp nắm rõ và chấp hành tốt các quy định về pháp luật lao động. Còn đoàn viên, NLĐ thấu hiểu, thực hiện tốt các nội quy, quy định của doanh nghiệp, chia sẻ với doanh nghiệp để cùng doanh nghiệp phát triển đi lên. 

Ngoài tuyên truyền, Báo Lao Động cũng luôn đi đầu trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, giúp NLĐ yếu thế trong các vụ việc bị doanh nghiệp sa thải trái luật… Cũng theo ông Sang, Báo Lao Động đã góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Ngoài hoạt động tuyên truyền, bảo vệ đoàn viên, NLĐ, tại Đồng Nai, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng (Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động) cũng thường xuyên có mặt kịp thời, phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai để chăm lo, tặng quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Phóng viên Báo Lao Động cũng không ngại nguy hiểm vào vùng tâm dịch để chăm lo cho công nhân lao động gặp khó khăn. Đây là những hoạt động thiết thực, kịp thời, tạo dấu ấn đẹp trong Công đoàn Đồng Nai và NLĐ.

- Tháng 5.2020, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã trích 34 triệu đồng hỗ trợ cho các nạn nhân bị tai nhạn trong vụ sập công trình ở huyện Trảng Bom Đồng Nai.

- Tháng 9.2020, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã đi thăm, chia sẻ và hỗ trợ cho 3 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mỗi trường hợp được hỗ trợ 10 triệu đồng. 

- Tháng 10.2021, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 1.000 đoàn viên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do COVID-19 ở tỉnh Đồng Nai, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

- Tháng 12.2021, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng trích số tiền 20 triệu đồng để tặng học bổng cho 20 học sinh là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

- Tháng 1.2022, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng trích số tiền 20 triệu đồng để tặng học bổng cho 20 học sinh là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn