MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Báo Lao Động và Liên đoàn Luật sư Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Hải Nguyễn

Báo Lao Động và Liên đoàn Luật sư Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Quế Chi - Hải Nguyễn LDO | 16/08/2023 11:56

Sáng 16.8, Báo Lao Động và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2026. Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động; TS Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì buổi ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hiển cho biết, Báo Lao Động luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của luật sư để góp phần thúc đẩy đất nước phát triển, xã hội văn minh; đồng thời đánh giá, lễ ký kết này sẽ đặt nền móng vững chắc cho sự hợp tác giữa hai bên.

“Lễ ký kết giữa hai bên sẽ giúp Báo Lao Động có một chỗ dựa vững chắc, đồng thời Báo Lao Động sẽ trở thành “cánh tay nối dài” của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong công tác tuyên truyền pháp luật của Nhà nước mà Liên đoàn Luật sư Việt Nam triển khai, nhất là đối với đối tượng là công nhân lao động” – Tổng Biên tập Báo Lao Động cho biết.

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn 

Ông Nguyễn Ngọc Hiển nhận định, trong thời gian tới dự báo sẽ phát sinh nhiều vấn đề trong quan hệ lao động, dân sự, kinh tế…, nên Báo Lao Động rất mong có sự hợp tác chặt chẽ của đội ngũ luật sư, từ đó góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cũng cho rằng lễ ký kết là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác giữa hai bên.

“Tôi cho rằng nghề luật sư và nghề báo tuy đóng vai trò khác nhau nhưng có điểm chung là đưa ra góc nhìn phản biện nhiều chiều, bằng chuyên môn nghiệp vụ của mình để bảo vệ những người yếu thế trong xã hội; mục đích cuối cùng là phụng sự một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” – ông Đỗ Ngọc Thịnh bày tỏ.

Mặt khác, theo ông Đỗ Ngọc Thịnh, thời gian qua có nhiều luật sư đã chủ động hợp tác có hiệu quả với các cơ quan truyền thông, báo chí để đưa ra những góc nhìn pháp lý trong các vấn đề “nóng” của xã hội, cũng như cung cấp những thông tin kịp thời về các vụ việc pháp lý trong phạm vi cho phép.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn

“Thỏa thuận sẽ giúp người dân và xã hội hiểu biết hơn về nghề luật sư, cũng như nâng cao vai trò, uy tín của Báo Lao Động. Thông qua thỏa thuận, báo có thể đưa được những thông tin chính xác, chất lượng về những vấn đề pháp lý đã được các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm cung cấp, có ý kiến tư vấn hay ý kiến phản biện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, người dân và các chủ thể xã hội” – ông Đỗ Ngọc Thịnh nói.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam bày tỏ tin tưởng sự phối hợp giữa hai bên sẽ hữu ích với đội ngũ luật sư, với người lao động, những độc giả và chủ thể xã hội mà Báo Lao Động đang hướng tới phục vụ. Ông Đỗ Ngọc Thịnh cho biết, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tập hợp đội ngũ luật sư có uy tín để cùng hoàn thành các nội dung và cam kết trong thỏa thuận hợp tác.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên đồng ý thực hiện thoả thuận trong lĩnh vực báo chí - truyền thông và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm mục đích nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng pháp chế xã hội chủ nghĩa nói chung và nâng cao hình ảnh, uy tín cũng như bảo đảm an toàn cho hoạt động của mỗi bên đối với xã hội.

Thời hạn thực hiện thỏa thuận là 3 năm. Hằng năm, căn cứ vào thoả thuận, hai bên tổng kết hoạt động trong năm để rút kinh nghiệm cho những hoạt động của năm sau tốt hơn năm trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn