MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Dung Quất nợ lương, BHXH hơn 1,6 tỉ đồng. Hiện trường này đang bị bỏ hoang. Ảnh: Viên Nguyễn

Bất lực đòi nợ lương ở Trường Kinh tế Công nghệ Dung Quất

VIÊN NGUYỄN LDO | 13/09/2024 18:48

Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Dung Quất ở Quảng Ngãi nợ lương, bảo hiểm xã hội người lao động. Sở LĐTBXH mời đơn vị này làm việc nhưng không ai đến.

Theo phản ánh của người lao động (NLĐ), từ năm 2009 đến năm 2016, Công ty TNHH Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Dung Quất (đơn vị này chưa thành lập tổ chức công đoàn) chưa thanh toán tiền lương và làm các thủ tục để chốt sổ BHXH cho NLĐ. Tính đến ngày 31.7.2024, công ty còn nợ trên 640 triệu đồng tiền lương của 20 NLĐ và hơn 1 tỉ đồng (bao gồm tiền lãi) tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Trước tình trạng này, ngày 7.5.2024, đại diện Sở LĐTBXH tỉnh đã làm việc với công ty về việc thanh toán tiền lương cho NLĐ. Đại diện doanh nghiệp đã ký cam kết lần hai, phân chia việc thanh toán thành ba đợt: Đợt 1 thanh toán 30% lương chậm nhất ngày 20.5.2024; Đợt 2 thanh toán 30% lương chậm nhất ngày 30.6.2024; và Đợt 3 thanh toán 40% lương chậm nhất ngày 30.7.2024. Tuy nhiên, đến nay, chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ mới thanh toán được 30% lương, trong đó vẫn còn hai trường hợp chưa được thanh toán.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Đỗ Thị Kim Ty, trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi bày tỏ: "Nguyên nhân trường nợ lương là vì trường vướng vào dự án, giờ dự án trường chuyển nhượng cho đơn vị mới nhưng họ không thanh toán lương và bảo hiểm cho người lao động. Có lẽ người nhận chuyển nhượng mới không hiểu, nên không quan tâm đến vấn đề nợ lương. Vì quyền lợi của toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên đã từng làm việc và bị nợ lương, nên mình phải đòi”.

Ông Nguyễn Thái Long - Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH cho biết, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Sở LĐTBXH về vụ việc này. Tuy nhiên, việc đòi lương, BHXH ở Công ty TNHH Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Dung Quất rất khó khăn. Nguyên nhân là do nội bộ của đơn vị này cổ phần với nhau, nhưng làm ăn không hiệu quả nên nội bộ kiện tụng lẫn nhau. Họ trả nợ lương, BHXH nửa chừng thì hụt hơi.

Ông Nguyễn Thái Long cũng bộc bạch, số tiền nợ lương, BHXH này đã tồn đọng từ rất lâu rồi. Đơn vị mới tiếp quản Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Dung Quất không phải là chủ sở hữu lao động nhưng phải có trách nhiệm thừa kế và trả khoản nợ trên. Còn chủ sở hữu cũ thì đã qua đời. Sau khi có đơn kiến nghị của cán bộ, người lao động của nhà trường, Sở LĐTBXH đã mời đại diện Công ty TNHH Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Dung Quất 2 lần đến làm việc nhưng họ không đến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn