MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân được khám nha miễn phí trong Ngày hội vì sức khỏe người lao động năm 2022. Ảnh: Phương Ngân

Bệnh viện, phòng khám xa nơi làm việc, công nhân ngại đi khám bệnh

Phương Ngân - Nam Dương LDO | 03/03/2023 08:45

Việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) buộc công nhân lao động phải đi khám trong giờ hành chính trong khi đặc thù công việc của công nhân là đi làm sớm, về muộn, có ít thời gian, sợ mất tiền “chuyên cần”... Vì vậy, họ thường tự mua thuốc uống, không đỡ mới đi khám bệnh và để khám, chữa bệnh, công nhân phải đi khám tư ngoài giờ cho tiện, đỡ mất thời gian chờ đợi.

Công nhân được tạo điều kiện nghỉ khám bệnh, nhưng...

Chị Ngô Thị Thu Lan (39 tuổi, quê An Giang) là công nhân tại Công ty TNHH Freetrend Industrial A (Việt Nam) - phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TPHCM. 10 năm làm công nhân, chị Lan thấy việc đi khám, chữa bệnh trong giờ hành chính cũng không quá khó khăn, nhưng phải xin phép cán bộ quản lý.

Chị Lan hiện đang mang bầu, theo quy định chị được hưởng chế độ nghỉ khám thai nhưng chị Lan vẫn lựa chọn khám tư ngoài giờ. Lý giải về lý do không đi khám trong giờ hành chính, chị Lan cho biết, BHYT của chị đăng ký tại bệnh viện ở phường lân cận cách nơi chị ở và làm việc khoảng 5km. Trong khi đó, chị không biết đi xe máy và việc đi lại bằng xe ôm sẽ tốn thêm 1 khoản chi phí nên chị quyết định khám tư gần nhà để tiện đi lại mà không phải chờ đợi lâu.

Chị Tươi - công nhân tại một công ty giày da ở TP.Thủ Đức - cho biết, việc xin nghỉ làm đi khám bệnh trong giờ hành chính không gặp khó khăn nhưng công nhân thường làm việc theo dây chuyền, nếu một người nghỉ thì cần có người khác thay thế công đoạn.

“Cán bộ quản lý chuyền sẽ sắp xếp cho mình nghỉ nếu như mình cần đi khám bệnh, không có khó khăn gì. Nhưng nếu ngày mình xin nghỉ mà trong chuyền có nhiều công nhân xin nghỉ thì mình sẽ được sắp xếp nghỉ vào ngày hôm sau để đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc” - chị Tươi chia sẻ.   

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch Công đoàn Công ty Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung 1) cho biết, việc công nhân xin nghỉ đi khám bệnh ở công ty tương đối dễ dàng. Thực tế ở công ty này, nếu công nhân nghỉ việc đi khám bệnh thì thường xin nghỉ phép năm. Bởi nếu chỉ xin vắng mặt để đi khám bệnh thì sẽ bị trừ tiền lương ngày đó và không được hưởng tiền chuyên cần của cả tháng (khoảng 400.000 đồng), nên công nhân sẽ xin nghỉ phép năm để đi khám bệnh.

Ít cơ sở khám chữa bệnh tại nơi tập trung đông công nhân

Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại các khu vực tập trung đông công nhân gần khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân), khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh)... có rất ít cơ sở khám, chữa bệnh.

Các phòng khám thường tập trung ở khu vực trung tâm đông người qua lại, dưới các chung cư... trong khi công nhân thường thuê trọ ở những nơi xa trung tâm vì giá phòng rẻ phù hợp với thu nhập, nên khoảng cách từ trọ đến phòng khám tương đối xa. Ngược lại, các nhà thuốc lại mọc lên với mật độ dày đặc, công nhân dễ tiếp cận nên đa số công nhân thường chọn mua thuốc uống thay vì đến phòng khám.

Nhiều công nhân cho biết, thu nhập thấp, không có nhiều thời gian rảnh nên những bệnh thông thường như cảm, sốt, đau nhức... họ thường mua thuốc uống, nếu bệnh kéo dài không khỏi mới đi khám. Nhận thấy những khó khăn của người lao động, công đoàn các cấp trên địa bàn cũng thường xuyên tổ chức các chương trình sức khỏe người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp hoặc tại doanh nghiệp đông công nhân. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn