MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 là bệnh viện tư nhân đầu tiên của tỉnh Yên Bái nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung. Ảnh: Bảo Nguyên

Bệnh viện tư nhân đầu tiên của tỉnh Yên Bái ba năm liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp vì Người lao động

Bảo Nguyên LDO | 28/06/2024 19:46

Song song với việc xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư các trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 (Công ty Cổ phần Hữu nghị Quốc tế) tăng cường hợp tác với các bệnh viện lớn tuyến Trung ương, mời các bác sĩ có trình độ cao về làm việc để góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ người dân vùng cao Yên Bái.

Công ty Cổ phần Hữu nghị Quốc tế được thành lập năm 2011 với hạng mục kinh doanh chính là Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị 103. Đây là bệnh viện tư nhân chất lượng cao đầu tiên ở Yên Bái đang có hơn 130 nhân sự tốt nghiệp đại học chính quy trở lên.

Bác sĩ Hồ Hữu Hoá - Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 chia sẻ, tỉnh Yên Bái vốn được biết đến là vùng quê nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, đa số đều chưa quan tâm đến sức khoẻ.

Bất cập ở chỗ, người nghèo thường không chọn đến viện vì sợ chi phí đắt đỏ trong khi người có điều kiện hơn thường có xu hướng đến các bệnh viện lớn ở Hà Nội để khám, chữa bệnh.

“Đơn cử máy chụp cộng hưởng từ giá khoảng mười mấy tỉ đồng, tức là phải chụp mười mấy nghìn lần mới hoà vốn, trong khi không thể tăng giá, nhất là đối với người vùng cao khó khăn. Do vậy, bệnh viện đã hợp tác với nhiều bệnh viện lớn và các bác sĩ Trung ương để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân” - bác sĩ Hồ Hữu Hoá cho hay.

Đội ngũ bác sĩ, y tá tại Bệnh viện 103 Yên Bái đều là những người giàu kinh nghiệm và đã từng công tác tại những đơn vị bệnh viện tuyến đầu T.Ư. Ảnh: Bảo Nguyên

Trong hành trình gần 15 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 đã tổ chức các chuỗi hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các chương trình trợ giúp xã hội về y tế cho cộng đồng để đóng góp tri thức, công sức của ngành y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, thể hiện chiều sâu của y đức với phương châm: “Hết lòng vì người bệnh”.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 đã thành lập chi nhánh ở một số tỉnh như: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lai Châu và các huyện Lục Yên, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái).

Bệnh viện cũng đáp ứng tốt các điều kiện sinh hoạt ăn ở, đưa đón, lưu trú cho người ngoại tỉnh; chế độ, lương thưởng cao, khuyến khích, tạo điều kiện cho các bác sĩ trẻ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ…

Nhờ thực hiện tốt phương hướng trên, ba năm liên tiếp (2022 - 2023 - 2024), Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 vinh dự có tên trong Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì và tổ chức.

Công đoàn công ty tổ chức nhiều hoạt động hướng về bệnh nhân. Ảnh: Bảo Nguyên

Tính đến nay, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 thu hút được 130 nhân sự chất lượng cao, tốt nghiệp đại học chính quy trở lên; xây dựng hệ thống phòng, buồng điều trị nội trú, các khoa, phòng khám sạch sẽ, khang trang; trang bị máy móc hiện đại như máy siêu âm, máy nội soi, hệ thống máy tán sỏi, máy điện não đồ, máy CT, máy nội soi chẩn đoán chức năng đường tiêu hóa, thiết bị siêu âm chẩn đoán, thiết bị máy phẫu thuật PhaCo… đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh, điều trị của bệnh nhân.

Theo đánh giá của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên Bái, nhờ hệ thống cơ sở y tế tư nhân phát triển mà người dân có nhiều lựa chọn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế công lập. Đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở y tế công lập và tư nhân trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Ngoài ra, bệnh viện đã áp dụng chính sách giảm viện phí, giảm chi phí khám chữa bệnh cho người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn