MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bình Định: Không để đoàn viên, người lao động nghèo “thiếu” Tết

Xuân Nhàn LDO | 15/01/2020 13:44

Ngày 15.1, LĐLĐ Bình Định đã tổ chức “Tết sum vầy 2020” cho người lao động.

Trong khuôn viên Nhà Văn hóa Lao Động- đơn vị từ một năm nay là “đối tác” của LĐLĐ tỉnh trong việc triển khai Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên - 300 suất quà, mỗi suất gồm nhu yếu phẩm phục vụ Tết và 500 ngàn đồng tiền mặt đã được trao cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các sự kiện Tết sum vầy Xuân Canh Tý được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ nay đến những ngày cuối cùng của năm âm lịch.

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch Lê Thị Tuyết Trinh tặng quà Tết cho người lao động nghèo.

Theo LĐLĐ Bình Định, năm 2019, mặc dù 30.000 chỗ làm mới được tạo ra nhưng nhiều doanh nghiệp còn đối mặt với khó khăn, phải thu hẹp quy mô; việc làm, thu nhập người lao động không ổn định; tình trạng vi phạm pháp luật lao động, nợ bảo hiểm xã hội kéo dài đã ảnh hưởng đến quyền lợi và làm phát sinh “tâm tư” trong một bộ phận công nhân lao động.

Đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, do vậy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp công đoàn. Phó Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Lê Thị Tuyết Trinh cho biết Công đoàn đã phối hợp tổ chức hơn 250 cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất tại các doanh nghiệp; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành với người lao động và tổ chức công đoàn.

Rà soát, thương lượng, bổ sung, ký mới 32 bản thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Đề xuất điều chỉnh tăng mức hỗ trợ ăn ca, nâng chất lượng bữa ăn ca và hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người lao động cũng là một “điểm sáng”. Công đoàn đã hỗ trợ người lao động đòi quyền lợi hơn 441 triệu đồng; tham gia kiến nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế, hỗ trợ người lao động Công ty Cổ phần Đường Bình Định khởi kiện ra tòa đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn.

Không có đoàn viên công đoàn nào “thiếu” Tết.

Bà Trinh nói: “Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, với tinh thần giúp “đỏ lửa” cho những cảnh đời ngặt nghèo, không để gia đình đoàn viên, người lao động khó khăn không có Tết, hoạt động chăm lo Tết được triển khai rộng rãi, thiết thực, ấm cúng. 15/15 công đoàn huyện, thị xã, thành phố, ngành tổ chức Tết sum vầy. 55 công đoàn cơ sở tặng quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng cộng có 7.518 suất quà với số tiền hơn 2,9 tỉ đồng được trao tới tay người lao động.

Đợt này, LĐLĐ tỉnh tặng 803 suất quà Tết với số tiền 540 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động khó khăn. Bên cạnh đó là các chuyến thăm, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, lương thưởng Tết và trực tiếp trao tặng 180 suất quà cho công nhân lao động tại 6 doanh nghiệp; tặng 274 phần quà (1 triệu đồng + hiện vật) cho các trường hợp bị tai nạn lao động nặng, bị bệnh hiểm nghèo.

Tại chương trình Tết sum vầy 2020, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay cùng tổ chức công đoàn góp Tết cho người lao động nghèo nói riêng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, góp phần cải thiện chất lượng, hiệu quả, khả năng đóng góp vào sự tiến bộ xã hội của lực lượng lao động trên toàn tỉnh nói chung.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn