MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động ở Bình Dương mong sớm nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà. Ảnh: đình trọng

Bình Dương: Mới có 44.000/280.000 người nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

đình trọng LDO | 18/07/2022 07:54
Đến nay, tỉnh Bình Dương mới chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho khoảng 44.000 người lao động. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn phức tạp, giá cả hàng hóa tăng cao khiến đời sống khó khăn, người lao động mong sớm nhận được chính sách để có thêm chi phí trang trải.

Người lao động khó khăn mong tiền hỗ trợ

Đặc thù của người lao động ở Bình Dương, đa số đều nhập cư, xa quê phải đi thuê nhà trọ. Hơn 2 năm qua, do dịch bệnh, công việc và thu nhập của người lao động bấp bênh. Bối cảnh giá cả tăng cao càng gây thêm nhiều tác động xấu đến chất lượng cuộc sống của người lao động. Vì vậy, khi chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà được ban hành, công nhân mong ngóng từng ngày... 

Thế nhưng, đến nay, hầu hết người lao động ở Bình Dương chưa nhận hỗ trợ dù đa số doanh nghiệp đã tập hợp, phân loại đầy đủ hồ sơ gửi đến cơ quan chức năng để xét duyệt. 

Anh Lê Lộc - 32 tuổi, Công nhân KCN VSIP 1 chia sẻ: “Cả 2 vợ chồng tôi đều làm công nhân, đi ở trọ nuôi hai con nhỏ. Khi nghe có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà chúng tôi rất vui mừng và thấp thỏm chờ đợi. Tuy nhiên, tôi nộp hồ sơ đến nay hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa có kết quả”.

Chị Tăng Thị Hồng Xuân (44 tuổi, quê Tiền Giang, làm công nhân may ở KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương) cho biết, thời gian này do “bão giá” cuộc sống eo hẹp hơn nên cũng mong sớm nhận được chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. “Tôi thuộc nhóm lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ 3 tháng 1,5 triệu đồng. Đơn đề nghị đã nộp về công ty gần 2 tháng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được kết quả. Nếu tiền hỗ trợ đến với tôi trong lúc này thì rất ý nghĩa vì thực sự chúng tôi đang rất khó khăn” - chị Xuân cho biết.

Anh Trịnh Đình Thức (quê Thanh Hóa, công nhân công ty may mặc KCN Sóng Thần 2) cũng chưa nhận được tiền hỗ trợ. “Tôi mỗi tháng thu nhập từ 6-8 triệu đồng, bị bệnh thận phải đi viện định kỳ nên tiền lương vừa đủ chữa bệnh và trang trải cuộc sống. Nghe tin có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ, tôi mừng lắm. Hồ sơ nộp hơn 1 tháng nay rồi nhưng vẫn chưa có kết quả, tôi cũng không biết có được nhận không” - anh Thức chia sẻ.

Theo Sở LĐTBXH Bình Dương, đến nay đã có khoảng gần 280.000 người đề nghị hưởng chính sách. Các địa phương đã phê duyệt khoảng 213.000, tuy nhiên số người được chi tiền hỗ trợ mới khoảng 44.000 người.

 Gặp nhiều khó khăn khi thực hiện

Theo Sở LĐTBXH Bình Dương, hiện nay các doanh nghiệp, người sử dụng lao động đang trong quá trình tuyên truyền, hướng dẫn cho người lao động cách kê khai mẫu đơn cũng như nhận lại các mẫu đơn kê khai (Mẫu 1) từ phía người lao động.

Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp thì việc thu hồi lại Mẫu 1 từ phía NLĐ còn chậm, đặc biệt tại các doanh nghiệp đông lao động, việc rà soát các đối tượng lao động lâu năm hay lao động mới vào để phân loại NLĐ nào đủ điều kiện hỗ trợ theo Chương II, III của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg còn hạn chế. 

Ngoài ra, theo quy định tại Chương II của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì đơn vị có thể đề nghị hỗ trợ gộp 2 hoặc 3 tháng nên nhiều doanh nghiệp, đơn vị chờ đủ thời gian để nộp hồ sơ xin hỗ trợ gộp 2 hoặc 3 tháng.

Trong quá trình triển khai thực tế Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đã phát sinh các vướng mắc, đặc biệt là việc xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động. Sở LĐTBXH đã chủ động phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh để xin ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ Bộ LĐTBXH.

Hiện nay UBND cấp huyện đang bố trí, huy động nguồn lực cho cơ quan chuyên môn của địa phương để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ để người lao động sớm nhận được hỗ trợ. Ban Quản lý các KCN cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kịp thời giải đáp khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ lập, nộp hồ sơ của các doanh nghiệp, đơn vị nằm trong KCN.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn