MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khởi công xây dựng một dự án nhà ở xã hội cho người lao động ở tỉnh Bình Dương.Ảnh: Đình Trọng

Bình Dương: Xây dựng thêm các thiết chế phục vụ CNLĐ

đình trọng LDO | 08/04/2022 10:38
Ngày 5.4, tỉnh Bình Dương, đã tổ chức cuộc họp bàn về Kế hoạch tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.​

Bình Dương là điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), năm 2021 đạt gần 2,7 tỉ USD, vượt 36% so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.026 dự án có FDI với tổng vốn đăng ký 37,74 tỉ USD.

Tăng trưởng về kinh tế, thu hút vốn đầu tư FDI đã tạo cơ hội việc làm cho người dân cả trong và ngoài tỉnh. Những năm gần đây, dân số tỉnh Bình Dương liên tục tăng: năm 2016 là 2,1 triệu dân, đến năm 2019 khoảng 2,4 triệu dân. Hiện nay khoảng 2,6 triệu người, trung bình mỗi năm tăng khoảng 100.000 dân. 

Số lượng lao động ở Bình Dương có khoảng 1,6 triệu người, trong đó, đa số là lao động ngoại tỉnh, nhiều người chưa có nhà ở. Việc gia tăng dân số nhanh đã tăng áp lực lên kế hoạch phát triển nhà ở cho người lao động, xây dựng công trình văn hóa xứng tầm với tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hoá của tỉnh Bình Dương. Từ đó ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng đời sống của công nhân lao động nhập cư tại tỉnh Bình Dương

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết, dự thảo Kế hoạch xây dựng mục tiêu đến năm 2025, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh được đầu tư xây dựng đồng bộ về cơ sở vật chất, đạt chuẩn đô thị loại I. 

Hiện nay, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình văn hóa, lịch sử để làm điểm bồi dưỡng tư tưởng yêu nước, vừa là nơi tham quan cuối tuần cho người lao động nói riêng và người dân trong tỉnh nói chung. Đáng chú ý, ở 100% các xã phường, huyện, thị xã, thành phố sẽ quy hoạch giành quỹ đất để xây dựng các thiết chế như: Quảng trường, tượng đài, công viên cây xanh, nơi học tập cộng đồng... 

Thời gian tới sẽ xây dựng thêm 22 Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. Công trình công viên mini ở các khu phố cũng là điểm nổi bật tạo không gian sinh hoạt tại chỗ cho người lao động. 

Các địa phương tập trung đông công nhân lao động như thị xã Bến Cát, Tân Uyên và Bàu Bàng sẽ bố trí thêm quỹ đất để xây dựng Trung tâm Văn hóa công nhân lao động.

Tại cuộc họp ngày 5.4, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - đề nghị các sở ngành, địa phương tiếp tục quan tâm bố trí quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hoá trong các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị…

Phát triển thêm các dự án Nhà ở xã hội

Theo UBND tỉnh Bình Dương, bên cạnh xây dựng các thiết chế văn hóa, việc phát triển nhà ở vẫn là điều căn cốt để người lao động an cư lập nghiệp. Hiện tỉnh Bình Dương đang bố trí thêm quỹ đất để xây dựng các dự án nhà ở xã hội tại khu vực đông công nhân lao động. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023, tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng thêm khoảng 20.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Theo UBND tỉnh Bình Dương giá bán mỗi căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn tới đa dạng hơn, mỗi căn (30-50m2) dao động từ 120 - 280 triệu đồng/căn hoặc loại cao cấp hơn với giá từ 200 - 500 triệu đồng/căn. Ngoài ra, người lao động có thể thuê với giá 750.000 đồng/căn/tháng.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn