MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng quà Tết cho gia đình CNLĐ khó khăn. Ảnh: VH

Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà Tết cho công nhân nghèo

Hải Đăng LDO | 06/02/2018 20:34
Chiều 6.2, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng đã đến thăm, tặng 150 suất quà Tết cho công nhân lao động và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tham dự về phía tỉnh Hưng Yên có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Tiến Sỹ; Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Xuân Tuyên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng.

Tại buổi trao quà, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những đóng góp bằng công sức của những người công nhân, đóng góp bằng đất đai của bà con nông dân huyện Văn Lâm đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, đưa Hưng Yên đạt được những chỉ tiêu Nhà nước giao. 

Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cũng đánh giá cao Tổng LĐLĐVN trong việc tổ chức nhiều hoạt động về phúc lợi, chăm lo Tết cho công nhân lao động nhất là ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, mang lại không khí vui tươi, lành mạnh, đầm ấm cho công nhân, người lao động.

Cùng đó, Tổng LĐLĐVN còn tiến hành đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hóa thể thao, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chính trị cho công nhân, người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VH

Cũng tại buổi lễ, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Tiến Sỹ thay mặt CNLĐ, gia đình khó khăn trân trọng cảm ơn tình cảm của Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng dành cho CNLĐ, gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Văn Lâm.

Theo đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, việc trao quà cho CNLĐ, gia đình khó khăn vừa là động viên, cổ vũ những người lao động vươn lên vượt qua khó khăn và cũng là nhắc nhở cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội nói chung và chăm lo CNLĐ nói riêng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn