MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoạt động tư vấn, tuyển dụng đưa người đi làm việc tại nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được đẩy mạnh. Ảnh: Văn Tùng

Bỏ túi 2 tỉ đồng làm vốn sau 5 năm đi xuất khẩu lao động

Văn Tùng LDO | 30/08/2024 10:00

Trong 8 tháng đầu năm 2024, tỉnh miền núi Tuyên Quang đã đưa gần 1.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Việc này đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Quyết tâm đi xuất khẩu lao động

Những ngày cuối tháng 8.2024, vợ chồng anh Ma Văn Hợi ở xã Vinh Quang (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) tất bật dọn đồ vào ngôi nhà vừa mới xây xong. Căn nhà 2 tầng rộng hơn 100m2 với tổng chi phí xây dựng gần 1 tỉ đồng là thành quả của anh Hợi sau nhiều năm đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Nhật Bản.

“Trước khi đi Nhật Bản, gia đình thuộc diện hộ nghèo, năm 2018 gia đình quyết tâm đi vay Ngân hàng chính sách gần 200 triệu đồng để lấy chi phí đi XKLĐ tại Nhật Bản. Bây giờ thì đã khá hơn rồi, sau hơn 5 năm đi XKLĐ để ra được gần 2 tỉ đồng, tôi dành một nửa xây nhà, còn lại để vốn mở cửa hàng cơ khí nuôi con ăn học”, anh Hợi chia sẻ.

Cách nhà anh Hợi không xa, vợ chồng chị Hoàng Thị Nhật tại thôn Soi Đúng, xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) đã hoàn tất khóa học tiếng và đang chuẩn bị đồ đạc để lên đường sang Hàn Quốc làm công nhân xây dựng. Ở vùng quê nghèo này, chuyện một gia đình cả 2 vợ chồng cùng đi XKLĐ không phải là hiếm.

Chị Nhật cho biết: “Mức lương công ty bên Hàn Quốc cam kết cho vợ chồng tôi là 32 triệu đồng/người/tháng. So với trong nước đã là rất cao rồi, tôi hy vọng cộng việc bên đó thuận lợi, có việc đều để sau 4 năm về nước có được số vốn làm ăn, phát triển kinh tế”.

Nhờ XKLĐ, nhiều thôn nghèo có tiếng tại xã Vinh Quang đã khoác lên mình diện mạo mới với những ngôi nhà 2,3 tầng khang trang. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đã mở được cửa hàng buôn bán, kinh doanh riêng sau một thời gian đi làm việc nước ngoài.

Ông Phạm Văn Cầu - Chủ tịch UBND xã Vinh Quang - cho biết, trong 2 năm trở lại đây số người đi XKLĐ trên địa bàn tăng khá cao. Cuối năm 2022 cả xã mới chỉ có 30 thanh niên đi XKLĐ thì đến nay con số này đã lên gần 300 người chủ yếu tại các nước như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc. Hiện nay tỉ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn hơn 1%.

Giảm nghèo bền vững

Xác định XKLĐ là một trong những hướng giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, từ năm 2021, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025.

Địa phương này đã bố trí các đoàn công tác đi Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu… để kêu gọi, kết nối đầu tư và đề xuất tiếp nhận lao động Tuyên Quang đến làm việc.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Tuyên Quang, trong giai đoạn 2021 - 2023, toàn tỉnh đã đưa 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các lao động đã chuyển về nước trên 554 tỉ đồng. Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với PV, ông Tô Hoàng Linh - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Tuyên Quang - cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay đã có hơn 900 người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc tại nước ngoài, đạt 112,5% kế hoạch năm. Sự khởi sắc của thị trường xuất khẩu lao động đã mở ra cơ hội về giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống tại nhiều vùng nông thôn.

“XKLĐ được xem là 1 điểm sáng trong giải quyết việc làm của tỉnh Tuyên Quang những năm gần đây. Việc đưa các lao động đặc biệt là lao động vùng sâu vùng xa, vùng có tỉ lệ hộ nghèo cao đi làm việc tại nước ngoài đã cho thấy những hiệu quả tích cực. Công việc và nguồn thu nhập ổn định cùng kỹ năng, tư duy được nâng cao đã giúp các lao động trở về quê hương, phát triển kinh tế ổn định”, ông Linh thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn