MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Ngọc Sơn đến thăm và tặng quà cho gia đình khó khăn tại huyện Duy Xuyên. Ảnh: LP

Ca sĩ Ngọc Sơn trao hơn 300 triệu đồng cho người dân vùng lũ Quảng Nam

Lam Phương LDO | 29/11/2017 12:08

Mới đây, ca sĩ Ngọc Sơn đã có chuyến thiện nguyện tại quê nhà Quảng Nam để giúp đỡ hàng trăm hộ dân bị thiệt hại do bão lũ trong cơn bão số 12 với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Trong 2 ngày 27 - 28.11, qua sự kêu gọi, kết nối của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, đoàn từ thiện của ca sĩ Ngọc Sơn và ông Nguyễn Thanh Lang – Giám đốc Công ty TNHH TM DV Diên Khánh từ TP Hồ Chí Minh đã có chuyến thiện nguyện hỗ trợ nhân dân Quảng Nam bị thiệt hại trong đợt bão lũ cơn bão số 12.

Nghệ sĩ Ngọc Sơn trao tận tay nhân dân vùng lũ Quảng Nam những phần quà để tiếp thêm tinh thần cho người dân. Ảnh: LP

Trong chuyến đi này, đoàn từ thiện của ca sĩ Ngọc Sơn đã đến thăm nhân dân vùng lũ thuộc các xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc), xã Duy Trinh (huyện Duy Xuyên) và xã Điện Hồng (huyện Điện Bàn). Tại mỗi xã, nghệ sĩ Ngọc Sơn trao tận tay các hộ dân 50 phần quà là tiền mặt (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

Ông Đặng Văn Chương - LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao những phần quà cho người dân. Ảnh: LP

Ngoài ra, với những người dân không có điều kiện đến trực tiếp, ca sĩ Ngọc Sơn cũng hỗ trợ thông qua chính quyền địa phương. Cụ thể, tại huyện Đại Lộc, ca sĩ Ngọc Sơn hỗ trợ thêm 20 triệu đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh bị thương do bão lũ. Tại huyện Duy Xuyên, ca sĩ Ngọc Sơn hỗ trợ thêm 27 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khác. Tại huyện Điện Bàn, ca sĩ Ngọc Sơn hỗ trợ thêm 10 triệu đồng cho những đối tượng khó khăn khác.

Ông Nguyễn Thanh Lang - một Mạnh Thường Quân thường xuyên giúp đỡ người dân Quảng Nam trong đợt bão số 12. Ảnh: LP

Không chỉ trao quà cho những người dân chịu ảnh hưởng do bão lũ, ca sĩ Ngọc Sơn còn đến thăm tận nhà những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác tại huyện Duy Xuyê như: Gia đình bà Trần Thị Hơn (66 tuổi, trú xã Duy Sơn) đang phải nuôi 2 con bệnh tật, tâm thần; gia đình ông Nguyễn Văn Đán (trú xã Duy Trung) có vợ và con gái đều mắc bệnh tâm thần và gia đình bà Lưu Thị Bê (48 tuổi, trú xã Duy An, huyện Duy Xuyên) có 3 con tàn tật do chất độc da cam. Đối với 3 hộ dân này, ca sĩ Ngọc Sơn hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng.

Những phần quà từ ca sĩ Ngọc Sơn là động lực để người dân vượt lên khó khăn. Ảnh: LP
Ngoài trao quà cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt, Ngọc Sơn cũng đến thăm tận nhà những trường hợp khó khăn. Ảnh: LP
Ngoài ra, “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn cũng trao tặng LĐLĐ tỉnh Quảng Nam số tiền 10 triệu đồng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn khác. Được biết, tổng số tiền mà ca sĩ Ngọc Sơn hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Nam trong chuyến thiện nguyện này là hơn 300 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn