MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XVI CĐ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: XT

Các cấp CĐ tỉnh Lạng Sơn: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo vì người lao động

X.TRƯỜNG LDO | 29/06/2018 06:45
Trong các ngày 27 và 28.6, CĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, với sự tham dự của 248 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 45.000 đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp CĐ trong tỉnh đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, nhất là về đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và NLĐ.

Trong đó, hằng năm, từ nguồn kinh phí CĐ và vận động doanh nghiệp ủng hộ, các cấp CĐ trong tỉnh đã tổ chức “Tết sum vầy” cho hơn 26.700 lượt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 14,5 tỉ đồng. Các cấp CĐ trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi 48.882 lượt đoàn viên, NLĐ ốm đau, bị tai nạn lao động với số tiền 16,93 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các DN để đoàn viên được ưu đãi giá khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ. Đại hội XVI CĐ tỉnh Lạng Sơn xác định, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp CĐ trong tỉnh tiếp tục hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động vì quyền lợi đoàn viên và NLĐ.

Theo đó, đại hội đã đề ra mục tiêu đến năm 2023 phấn đấu kết nạp mới 6.000 - 7.000 đoàn viên CĐ; phấn đấu 100% số đơn vị, DN ngoài khu vực nhà nước có 15 lao động trở lên thành lập tổ chức CĐ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của các cấp CĐ tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các cấp CĐ trong tỉnh cần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; giữ vững và tăng cường bản chất của giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đề nghị các cấp CĐ trong tỉnh tập trung thực hiện tốt 5 vấn đề; trong đó nhấn mạnh làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ; phát triển lợi ích cho đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi, phúc lợi đoàn viên, từng bước làm rõ, tạo sự khác biệt về lợi ích đối với NLĐ là đoàn viên CĐ và NLĐ chưa phải là đoàn viên CĐ.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 32/35 đồng chí (3 đồng chí sẽ bầu sau) vào BCH LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại phiên họp thứ nhất của BCH LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XVI gồm 11 đồng chí, UBKT LĐLĐ tỉnh gồm 5 đồng chí.

Các đại biểu đã tín nhiệm bầu đồng chí Lý Đức Thanh giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu 3 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVI là Bế Thị Hòa, Trần Quốc Vương và Lương Chí Công; trong đó các đồng chí Bế Thị Hòa và Trần Quốc Vương tái đắc cử chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; bầu đồng chí Hà Văn Hải giữ chức Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII CĐVN gồm 7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn