MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các công đoàn cơ sở ở Hương Khê quyên góp, nhu yếu phẩm để phục vụ cho khu cách ly chống dịch. Ảnh: CĐ.

Các cấp Công đoàn Hà Tĩnh tích cực ủng hộ chống dịch COVID-19

MAI ANH (LĐLĐ Hà Tĩnh) LDO | 16/06/2021 12:11
Chung sức cùng tỉnh nhà trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã tích cực ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm và tham gia ngày công nấu ăn phục vụ các khu cách ly trên địa bàn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ tối thiểu mỗi người 1 ngày lương và nhắn tin qua tổng đài 1048 để xây dựng Quỹ phòng chống COVID-19 và Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Đến nay, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong tỉnh đã ủng hộ được gần 6,2 tỉ đồng tiền mặt, và 5.425 tin nhắn (khoảng 108,5 triệu đồng).

LĐLĐ Hà Tĩnh quyên góp tiền ủng hộ chống dịch. Ảnh: CĐ.

Các cấp Công đoàn Hà Tĩnh cũng đã vận động, đóng góp và trao tặng 38.430 khẩu trang y tế; 12.790 kính chắn giọt bắn, 980 chai nước rửa tay, xà phòng diệt khuẩn; các vật tư y tế hơn 1 tỉ đồng gồm bộ quần, áo chống dịch, máy đo thân nhiệt, cáng y tế…

Để cùng chia sẻ khó khăn, vất vả với lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và bà con ở khu cách ly y tế, các cấp công đoàn đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp, ủng hộ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

LĐLĐ huyện Hương Sơn ủng hộ nhu yếu phẩm. Ảnh: CĐ.

Đồng thời vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ngày công, kinh phí, tổ chức nấu và trao hơn 11.270 suất cơm phục vụ công dân và các lực lượng chống dịch tại các khu cách ly, các khu điều trị bệnh nhân

Hàng ngàn đoàn viên, CNVCLĐ Hà Tĩnh cũng tham gia tình nguyện dọn dẹp, sát trùng khử khuẩn, thiết lập, phục vụ các khu cách ly, với 8.063 ngày công.

Đoàn viên công đoàn Thạch Hà tham gia nấu ăn phục vụ cho các khu cách ly. Ảnh: CĐ.

Dịch bệnh COVID-19 tại Hà Tĩnh vẫn đang diễn biến phức tạp với số ca dương tính vẫn tăng hàng ngày nên các cấp Công đoàn Hà Tĩnh sẽ còn tiếp tục chung tay, góp sức đồng hành cùng tỉnh nhà chống dịch. Tin tưởng rằng, với sự quyết liệt trong chống dịch và sức mạnh đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị, dịch bệnh sẽ sớm được được khống chế, đẩy lùi, cuộc sống của nhân dân và mọi hoạt động kinh tế, xã hội sẽ được bình thường trở lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn