MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Long An trao quà cho CNLĐ khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: K.Q

Các Chương trình hỗ trợ công nhân, người lao động của tổ chức Công đoàn: Đúng và trúng thời điểm

ANH THƯ - ĐỖ PHƯƠNG LDO | 26/08/2021 07:30
Đó là nhận định của ông Phạm Văn Hoà - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp - về những chương trình hành động, việc làm hết sức thiết thực, phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 của Tổng LĐLĐVN và các cấp Công đoàn. Ông Đặng Thuần Phong - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội nhận định tổ chức Công đoàn các cấp đang cùng chung tay với toàn hệ thống chính trị để hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - thì cho rằng, thời điểm dịch bệnh càng thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đối với cuộc sống của công nhân, người lao động.

Hiểu rõ hơn ai hết về những thiếu thốn của công nhân

Nhận định về những hoạt động hỗ trợ NLĐ của Tổng LĐLĐVN trong thời gian qua, ông Phạm Văn Hoà - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp - cho hay: “Tôi cho rằng đây là những hành động, việc làm hết sức thiết thực, phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 của Tổng LĐLĐVN. Dịch COVID-19 đã làm NLĐ bị ảnh hưởng như giãn việc, mất việc làm… Tổng LĐLĐVN đã phát động phong trào hỗ trợ NLĐ trong lúc này hết sức cần thiết, đúng và trúng thời điểm”.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đánh giá rất cao vai trò, trách nhiệm của Tổng LĐLĐVN. Đây là sự tương thân, tương trợ, hỗ trợ NLĐ phần nào thoát qua lúc khó khăn, hoạn nạn. “Không chỉ dừng lại sự phát động của Tổng LĐLĐVN, còn là hoạt động “lá lành đùm lá rách” của công đoàn viên cả nước góp công, góp sức, góp của hỗ trợ NLĐ. Đây là hành động hết sức thiết thực, trân trọng. Mong rằng, Tổng LĐLĐVN duy trì những phong trào lâu dài, bền bỉ để hỗ trợ NLĐ”- ông Hoà nhấn mạnh.

Theo bà Dương Minh Ánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Đại biểu quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu TP.Hà Nội, đoàn viên, NLĐ ở các khu công nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, họ vừa phải tiếp tục sản xuất, vừa đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch, từ đây cũng sẽ có những khó khăn nhất định. Công nhân lao động thực hiện “3 tại chỗ” không được ở gần gia đình, xa con cái, việc Tổng LĐLĐVN có những chính sách, sáng kiến hỗ trợ trong thời gian này hết sức kịp thời, cấp bách. Thể hiện được rõ vai trò của tổ chức CĐ trong việc chăm lo cho công nhân lao động. Chính Tổng LĐLĐVN là cơ quan hiểu rõ hơn ai hết về những thiếu thốn, mong mỏi của công nhân trong thời điểm này và Chương trình “Vaccine cho công nhân” đã phản ánh đúng điều đó. 

Đại biểu Dương Minh Ánh cho rằng, quyết định hỗ trợ 1 triệu đồng/NLĐ đang làm việc tại các DN có đóng kinh phí Công đoàn mà thực hiện “3 tại chỗ” của Tổng LĐLĐVN giúp công nhân lao động hiểu hơn chủ trương chính sách của Đảng gắn với thực tế, không xa vời, phù hợp với hoàn cảnh khó khăn của người lao động trong lúc dịch bệnh căng thẳng.

Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh cũng đánh giá cao sáng kiến của Tổng LĐLĐVN. Theo bà, cần phải lan toả và phát huy hơn về tính sáng tạo trong việc áp dụng đối với từng địa phương, để chính sách đi vào thực tiễn, hiệu quả, sớm đến được với công nhân lao động trong vùng dịch.

Huy động tổng lực

Bà Bùi Thị An - nguyên Đại biểu Quốc hội - cho hay, trong suốt quá trình lịch sử, giai cấp CN và người đại diện cho giai cấp CN luôn đi đầu trong các chiến dịch, đặc biệt việc là chiến dịch lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Trong giai đoạn chống dịch COVID-19 vừa qua, phải khẳng định CN, NLĐ trong các DN kể cả khu vực Nhà nước hay tư nhân đều đóng vai trò vô cùng quan trọng. 

“Do điều kiện khách quan, ảnh hưởng của dịch, nhiều những địa phương có DN lớn, nhỏ phải tạm dừng hoặc dừng sản xuất. Lúc này, Tổng LĐLĐVN đã huy động tổng lực, sự đoàn kết chặt chẽ của giai cấp công nhân để hỗ trợ NLĐ vượt qua giai đoạn cam go. Những lời kêu gọi của Tổng LĐLĐVN đã tác động đến từng NLĐ ở mọi lúc, mọi nơi kể cả những khu vực không có dịch hay đang trong tâm dịch”- bà An chia sẻ.

Theo bà An, NLĐ đồng lòng tham gia đã tạo nên sức mạnh rất lớn về vật chất, tinh thần. Về vật chất, NLĐ đã đóng góp ngày lương ủng hộ những NLĐ bị ảnh hưởng nặng nề của dịch. Còn về tinh thần, khi NLĐ có phần lăn tăn, hoang mang thì sự hỗ trợ này giúp họ vững tâm để vượt qua đại dịch. “Trong giai đoạn ảnh hưởng dịch COVID-19 này, vai trò của Tổng LĐLĐVN là rất lớn, đã huy động nguồn lực của tất cả giai cấp CN. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là các tỉnh phía Nam. Tôi mong muốn Tổng LĐLĐVN sâu sát hơn, để NLĐ dưới loại hình nào gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch cũng được hỗ trợ. Công đoàn cơ sở rất quan trọng, chỉ có họ mới nắm chắc NLĐ ở cơ sở ai khó khăn, thiếu thốn ra sao. Nếu làm tốt từ cơ sở thì sẽ hỗ trợ kịp thời, tức thì”- bà An bày tỏ.

Ông Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội - cho biết, trong thời gian dịch bệnh COVID-19, Tổng LĐLĐVN đã thường xuyên có sự chỉ đạo LĐLĐ các địa phương cũng như các Công đoàn ngành để tìm mọi cách hỗ trợ đoàn viên, NLĐ; đồng thời phối hợp với chính quyền, các tổ chức khác để hỗ trợ cá nhân và gia đình của NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19. Tổ chức công đoàn cũng có những kiến nghị với Chính phủ để có chính sách đảm bảo đời sống, an sinh xã hội cho NLĐ trong quá trình bị ảnh hưởng của COVID-19. Những việc làm này đã kịp thời góp phần tháo gỡ khó khăn chung, không chỉ cho riêng NLĐ mà còn góp phần giải quyết an sinh xã hội, ổn định sản xuất trong thời gian NLĐ bị nghỉ việc. Bảo Hân 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn