MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao hỗ trợ tới công nhân đang điều trị. Ảnh: Hoa Lê

Các công nhân vụ ngộ độc khí methanol ở Bắc Ninh hoàn cảnh rất khó khăn

Bảo Hân – Anh Thư LDO | 02/03/2023 14:24

Nhiều công nhân bị ngộ độc khí methanol tại Công ty TNHH HS Tech Vina (Bắc Ninh) có hoàn cảnh rất khó khăn. Bị ngộ độc, có người đã tử vong, có người trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ mất thị lực...

Trưa 2.3, tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), anh Triệu Văn Ton ngồi thất thần bên giường bệnh của người em trai.

Em trai của anh Ton là Triệu Văn Nhậy (sinh năm 2006) - nạn nhân trong vụ ngộ độc khí methanol nằm trên giường bệnh, không thể nói chuyện, giao tiếp với người nhà.

Bác sĩ cho biết, bệnh nhân Nhậy bị tổn thương não rất nặng, nguy cơ mất thị lực.  

Anh Ton và Nhậy quê ở huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng), mới xuống làm việc tại công ty sau Tết, làm công nhân thời vụ.

“Công việc cụ thể của em trai là gì tôi không biết. Tôi được nghe kể lại là vào sáng 24.2, khi đang làm ca đêm, em trai tôi cảm thấy bị khó thở, mệt nên xin nghỉ lúc 5 giờ sáng rồi về phòng trọ.

Đến chiều ngày 24.2 vừa qua, tôi nhận được cuộc gọi của bạn em trai tôi báo em Nhậy đang bị nặng, phải đi viện. Sáng hôm sau tôi bắt xe khách đến viện để chăm em” – anh Ton nói.

  Công nhân Triệu Văn Nhậy đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Bảo Hân 

Hoàn cảnh của 2 anh em này rất khó khăn.

Theo anh Ton, bố mẹ ly hôn, Nhậy mới chỉ học hết lớp 5, do hoàn cảnh khó khăn nên phải đi làm sớm để kiếm sống.

“Hiện tại em trai tôi chưa tỉnh hẳn, chưa nói được, cũng không hiểu ý người khác nói. Tôi chưa biết khả năng phục hồi của em trai” – anh Ton cho hay.  

Theo Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), trung tâm tiếp nhận 6 công nhân Công ty TNHH HS Tech Vina bị ngộ độc, trong đó có 1 người mới nhập viện đang được đánh giá, 5 người còn lại đang được điều trị từ đầu tuần.

Nhiều công nhân nhập viên trong tình trạng nặng như hôn mê sâu, tụt huyết áp, mờ mắt. Ngày 2.3, có 1 bệnh nhân nguy kịch xin về và tử vong tại nhà.

Hiện Trung tâm Chống độc đang điều trị cho bệnh nhân thứ hai đang nguy kịch, bị tổn thương não, mất thị lực. Với những trường hợp công nhân còn lại, dù bên ngoài không có triệu chứng, nhưng nồng độ methanol còn cao.

Sáng 2.3, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ tới những công nhân đang điều trị tại Trung tâm chống độc.  

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao hỗ trợ của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng tới 5 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện, mong các bệnh nhân sớm bình phục, ổn định sức khoẻ (mỗi trường hợp 2 triệu đồng).   

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 2 từ bên trái) thăm hỏi công nhân bị ngộ độc khí methanol. Ảnh: Bảo Hân

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Anh cho biết, ngay sau khi nắm được vụ việc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cập nhật thường xuyên các thông tin và chỉ đạo công đoàn cơ sở cũng như Liên đoàn Lao động tỉnh đến động viên các gia đình công nhân bị ngộ độc.   

Ông Phan Văn Anh nói thêm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có ý kiến để các cấp các ngành có liên quan vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm việc thực hiện không đúng theo quy định của pháp luật, đặc biệt là việc sử dụng các nguyên liệu đã bị nghiêm cấm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn