MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cán bộ công đoàn nhiệt huyết với phong trào thể dục, thể thao

Nguyễn Thị Thao LDO | 28/07/2022 12:30

Quảng Nam - Là đoàn viên công đoàn Khối Đảng, trực thuộc LĐLĐ thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) - nhưng với lòng nhiệt huyết, anh Phạm Hoàng Đức luôn tích cực đóng góp nhiều sáng kiến thiết thực để phát triển phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thành phố, từ đó góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Với quyết tâm cao vì phong trào thể dục, thể thao, nên dù ở cương vị công tác nào, anh Đức cũng phát huy vai trò của bản thân, tích cực tham gia phong trào do Công đoàn thành phố tổ chức, mang về thành tích cao cho Công đoàn đơn vị.

Anh Phạm Hoàng Đức cũng mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất thực hiện nhiều mô hình, cách làm hay nhằm đẩy mạnh phong trào trong CNVLĐ. Điểm nhấn là năm 2015, trên cương vị là Bí thư Đảng ủy phường Tân Thạnh, với tinh thần đam mê thể thao, đồng thời nhận thấy Tân Thạnh cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào thể thao quần chúng, tạo dấu ấn riêng trên lĩnh vực văn hóa - thể thao của một phường trung tâm đô thị nên anh Đức đã quyết tâm thực hiện ý tưởng tổ chức hoạt động “Ngày hội Olympic chạy vì sức khỏe toàn dân” với quy mô lớn gần 500 người dân và cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham gia.

Anh Phạm Hoàng Đức - Cán bộ Công đoàn - nhiệt huyết với phong trào thể dục thể thao. Ảnh: TT

Ngày hội đã tạo hiệu ứng và tiếng vang lớn và cũng từ đây, việc tổ chức ngày hội được nhân rộng ra toàn địa bàn thành phố, góp phần lan tỏa phong trào luyện tập thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân.

Anh Phan Văn Ngọc - Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thạnh - chia sẻ, “Ngày hội Olympic chạy vì sức khỏe toàn dân” thực sự đã trở thành một hoạt động thể thao tiêu biểu của địa phương. “Chúng tôi ghi nhận sáng kiến và đóng góp của cá nhân anh Phạm Hoàng Đức đối với phong trào văn hóa - thể thao của địa phương. Từ năm 2015 đến nay, Ngày hội Olympic đã thực sự trở thành thương hiệu thể thao của Tân Thạnh và được đoàn viên công đoàn và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, đánh giá cao”.

Đặc biệt là năm 2021, với vai trò là thành viên của CLB Tam Kỳ Green City, anh Phạm Hoàng Đức đã đề xuất ý tưởng và cùng anh em trong CLB tổ chức “Lớp bóng đá cộng đồng” hoàn toàn miễn phí, ưu tiên đặc biệt cho con công nhân lao động. Các em tham gia lớp học được CLB hoàn toàn miễn phí về học phí, được cấp phát trang phục, nước uống trong mỗi buổi học. Cùng với đó là sự tham gia huấn luyện miễn phí của các huấn luyện viên đến từ CLB bóng đá QNK Quảng Nam.

Và một điều quan trọng là giúp cho nhiều em nhỏ có đam mê với trái bóng tròn được học tập, rèn luyện bài bản, ý thức kỷ luật, nề nếp của chính bản thân để tự mình rèn luyện tính tự giác, tự lập trong mọi việc.

Với những nỗ lực trong quá trình công tác và cho hoạt động phong trào thể dục, thể thao của tổ chức công đoàn, anh Phạm Hoàng Đức đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến; danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc. Hy vọng ngọn lửa nhiệt huyết của anh Đức sẽ mãi cháy sáng, góp phần tích cực cùng với các cấp Công đoàn thành phố Tam Kỳ xây dựng và phát triển mạnh mẽ phong trào thể thao trong đoàn viên công đoàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn