MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Quý Phương và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Thị Minh Nguyệt chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: Nguyễn Luân.

Cần có chế tài đối với trường hợp không đảm bảo an toàn cho người lao động

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN LDO | 22/05/2024 16:26

HUẾ - Đó là đề nghị của ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh và các bên liên quan tại chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với đoàn viên, công nhân người lao động năm 2024.

Ngày 22.5 đã diễn ra chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) năm 2024.

Tại đây, lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh đã lắng nghe và giải đáp 20 ý kiến từ các ĐV, NLĐ trên địa bàn. Các ý kiến, nội dung xoay quanh những vấn đề bảo hiểm xã hội, tín dụng đen, đời sống của công nhân, người lao động.

Đặc biệt, vấn đề an toàn vệ sinh lao động được lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành và công nhân, người lao động quan tâm.

Ông Đặng Công Trường Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Hương Trà đối thoại với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Nguyễn Luân.

Tại buổi đối thoại, ông Đặng Công Trường Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) có ý kiến như sau: Thời gian gần đây, tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động tại nhiều doanh nghiệp vẫn còn diễn ra, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân chưa đầy đủ, chưa khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Trong thời gian tới, tỉnh có giải pháp nào để buộc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong việc tuân thủ pháp luật lao động về an toàn vệ sinh lao động?

Trả lời ý kiến của Phó Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Hương Trà, ông Hồ Dần - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Thừa Thiên Huế cho hay, trong thời gian qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được các chính quyền, doanh nghiệp quan tâm.

Tuy nhiên, công tác an toàn, vệ sinh lao động vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót và còn những vi phạm xảy ra, đặc biệt là còn chết người.

Ông Hồ Dần - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Thừa Thiên Huế thông tin đến buổi đối thoại. Ảnh: Nguyễn Luân.

Theo số liệu thống kê, năm 2023 có 5 vụ tai nạn lao động làm 5 người chết. Dựa theo số liệu, số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến chết người đang giảm qua các năm. Tuy nhiên còn xảy ra tai nạn lao động là còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

Trước tình hình đó, ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh: “Sức khỏe, an toàn cho người lao động là quan trọng nhất. Việc tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát, giáo dục không thôi là chưa đủ. Đặc biệt là lĩnh vực an toàn lao động, nếu kiểm tra không đảm bảo quy định, một là rút giấy phép, hai là xử phạt, tôi đề nghị phải có chế tài”.

Đoàn viên, người lao động tham dự đối thoại. Ảnh: Nguyễn Luân.

Còn theo ông Hồ Dần, năm 2023, Sở LĐTBXH phối hợp với LĐLĐ và BHXH tỉnh và các cơ quan ban ngành liên quan, đã kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp và có đề ra xử phạt.

“Đặc biệt trong tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, các huyện cũng đã thành lập các đoàn kiểm kiểm tra tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Chúng tôi cũng rất chú trọng về xử lí nghiêm các hành vi phạm trong công tác này” - ông Hồ Dần cho hay.

Tặng quà 200 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Nguyễn Luân.

Bên cạnh vấn đề an toàn vệ sinh lao động được đặc biệt quan tâm, có rất nhiều ý kiến khác cũng được công nhân, người lao động đề cập, đối thoại với lãnh đạo tỉnh. Qua đó giúp lãnh đạo tỉnh thấu hiểu được tâm tư, nguyên vọng của công nhân, người lao động; đồng thời đưa ra những chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho đoàn viên, công nhân và người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn