MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần có cơ chế để doanh nghiệp giảm các chi phí không chính thức

Quế Chi LDO | 19/08/2017 12:16

Đó là một trong những kiến nghị của ông Ngọ Duy Hiểu - đại biểu Quốc hội, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN) - tại cuộc hội thảo “Vai trò và quyền lợi của NLĐ trong sự thúc đẩy phát triển kinh tế thời hội nhập” tổ chức sáng 19.8.

Buổi hội thảo do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Kinh tế (IDE); Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị; Câu lạc bộ các nhà Công thương Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự là đại diện các doanh nghiệp, đại diện của người lao động đã có buổi đối thoại mở với các nhà làm chính sách nhằm giải tỏa những thắc mắc cũng như tìm hướng đi thích hợp cải thiện chất lượng người lao động nhằm đáp ứng kịp thời với xu thế hiện tại, góp phần cho sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong xu thế hội nhập. 

Tham gia phát biểu tại hội thảo, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, NLĐ không thể tồn tại nếu thiếu DN và ngược lại. Tuy nhiên, hiện nay số DN còn chưa quan tâm, xâm phạm đến quyền lợi của NLĐ còn khá lớn; nhiều NLĐ vẫn gặp rất nhiều khó khăn, điều kiện LĐ chưa được đảm bảo… Ông Ngọ Duy Hiểu nêu ra một số kiến nghị, trong đó kiến nghị cần có cơ chế để DN giảm các chi phí không chính thức, để DN có thể dùng chi phí đó trả lương thêm cho NLĐ, cải thiện đời sống của NLĐ.

Các đại biểu tại hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến góp ý về nhiều nội dung liên quan đến người lao động, như: Thời giờ làm thêm; tuổi nghỉ hưu; về lương tối thiểu, nhu cầu sống tối thiểu… nhằm hướng tới cải thiện chất lượng người lao động nhằm đáp ứng kịp thời với xu thế hiện tại. Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho biết, những ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ được tập hợp thành báo cáo để góp phần hoàn thiện các chính sách liên quan đến NLĐ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn