MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký kết kế hoạch triển khai quy chế giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: Hải Nguyễn

Cần có cơ sở khám chữa bệnh trong khu công nghiệp

Bảo Hân - Hải Nguyễn LDO | 09/09/2022 18:19
Chiều 9.9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 bên. Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã nhắc lại kiến nghị trong khu công nghiệp cần có cơ sở khám chữa bệnh để thuận tiện cho người lao động khám bệnh, đề phòng các trường hợp rủi ro.

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Đào Hồng Lan - Uỷ viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị.

Tham dự có ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Thứ trưởng Bộ Y tế. 

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trình bày báo cáo kết quả 2 năm triển khai Quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế. Ảnh: Hải Nguyễn 

Trình bày báo cáo kết quả 2 năm triển khai Quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế về triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe công nhân viên chức lao động, ông Trần Thanh Hải cho biết, thời gian qua, 2 bên đã chỉ đạo các ban, cục, vụ, viện, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả.  

Cụ thể, hai bên đã phối hợp tham gia góp ý vào 3 dự án luật; 2 nghị định; 9 thông tư, hướng dẫn; các đề án; tờ trình, quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

Hai bên đồng chủ trì Hội nghị chương trình “Đối thoại tháng 5” về chế độ chính sách đối với lao động ngành Y tế để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc và giải đáp các kiến nghị, đề xuất về chế độ chính sách cho cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc 110 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam. 

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành nhiều chính sách, gói hỗ trợ đoàn viên, người lao động, hỗ trợ lực lượng y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Trong 2 năm 2020, 2021, tổng nguồn lực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã huy động, sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 là gần 6 nghìn tỉ đồng, với tổng số đoàn viên, người lao động được hỗ trợ là gần 10,6 triệu lượt người…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang và bà Đào Hồng Lan cùng đánh giá những nội dung trong quy chế phối hợp đã được các cơ quan chuyên môn của 2 bên phối hợp chặt chẽ, đạt kết quả thiết thực, tích cực trong 2 năm qua. 

Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị, trong công tác xây dựng chính sách pháp luật, ngay từ đầu cần sự phối hợp rất chặt chẽ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trực tiếp là Ban Chính sách pháp luật với các ban, cục, vụ, viện, đơn vị của Bộ Y tế, bởi công tác này càng sát với thực tiễn bao nhiêu thì đoàn viên, người lao động hưởng lợi bấy nhiêu.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn   

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhắc lại kiến nghị trong khu công nghiệp cần có cơ sở khám chữa bệnh để thuận tiện cho người lao động khám bệnh, đề phòng các trường hợp rủi ro. Cùng với đó, cần có chính sách cụ thể để tạo điều kiện cho công nhân lao động dễ dàng tiếp cận và thuận lợi hơn trong khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính vẫn được thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế.

Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế đã ký kết kế hoạch triển khai quy chế giai đoạn 2022 - 2025 với nhiều nội dung phối hợp cụ thể.

  Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn 

Lãnh đạo đứng đầu 2 cơ quan cùng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ cùng nhau khắc phục và vượt qua những khó khăn để sự phối hợp giữa hai bên được thiết thực, hiệu quả hơn. 

Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Phan Văn Anh, Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân” của Bộ Y tế.

4 Thứ trưởng Bộ Y tế đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân” của Bộ Y tế. Ảnh: Hải Nguyễn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn