MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Đinh Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng - trao hỗ trợ cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Ảnh: Tường Minh

Cần nguồn lực và cơ chế để cán bộ Công đoàn hoạt động tốt hơn

Tường Minh LDO | 28/07/2023 07:16

Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng mong muốn có thêm nguồn lực và cơ chế để cán bộ Công đoàn hoạt động tốt trong bối cảnh hội nhập.

Cơ chế để bảo vệ cán bộ Công đoàn hữu hiệu

Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đại diện cho tổ chức Công đoàn Đà Nẵng tham dự Diễn đàn Người lao động năm 2023 (Diễn đàn) với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn" do Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì.

Chị Nguyễn Thị Thuỳ Dung - Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng - đại diện người lao động Đà Nẵng tham gia Diễn đàn. Ảnh nhân vật cung cấp

Theo bà Đinh Thị Thanh Hà, đây là dịp công nhân có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với Chủ tịch Quốc hội nên đoàn viên, người lao động kỳ vọng rất nhiều.

Đặc biệt, Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh hoạt động Công đoàn đã và đang đối mặt với nhiều thách thức khi chúng ta hội nhập sâu với quốc tế, tổ chức Công đoàn các cấp đang đại hội chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.

"Người lao động mong muốn Quốc hội sẽ có những cơ chế, chính sách pháp luật để hoạt động của cán bộ Công đoàn tại cơ sở, hiện phần lớn là kiêm nhiệm được bảo vệ hữu hiệu. Đặc biệt là cán bộ Công đoàn ngoài khu vực Nhà nước”, bà Hà nói.

Mong muốn nữa, theo bà Hà là làm sao có nguồn lực và cơ chế để cán bộ Công đoàn hoạt động tốt trong bối cảnh hội nhập.

Về phía người lao động, mong muốn lớn nhất của họ hiện nay chính là cần sớm hoàn thiện pháp luật về lao động, cụ thể là Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Phải có cơ chế để người lao động khi tham gia Bảo hiểm xã hội phải được đảm bảo quyền lợi. Không nên giao quyền quản lý cho người sử dụng lao động như lâu nay, dẫn đến chúng ta loay hoay trong việc đòi, khởi kiện nhưng không hiệu quả khi doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội người lao động kéo dài.

Mong năm nào Chủ tịch Quốc hội cũng gặp gỡ công nhân

Chị Nguyễn Thị Thuỳ Dung, đang làm việc ở bộ phận QA (đảm bảo chất lượng) của Cty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng. Chị Dung là người lao động duy nhất ở Đà Nẵng được lựa chọn để ra Hà Nội tham gia Diễn đàn lần này.

"Đây là một vinh hạnh cho cá nhân tôi bởi đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội gặp mặt và giao lưu, lắng nghe tiếng nói của công nhân lao động", chị Dung nói.

Vấn đề mà chị Dung và người lao động Đà Nẵng quan tâm là chính sách về nhà ở xã hội cho công nhân lao động. "Nhiều năm trở lại đây, năm nào các doanh nghiệp ở Đà Nẵng cũng có thông báo, yêu cầu công nhân lao động đăng ký mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà người lao đồng đăng ký rất nhiều, nhưng thực tế thì gần như chưa có ai được mua", chị Dung nói.

Vấn đề nữa mà người lao động Đà Nẵng muốn được Chủ tịch Quốc hội lắng nghe là giá tiền điện ở các khu vực đông công nhân tại Đà Nẵng hiện vẫn rất cao (trung bình từ 3.000 - 3.500 đồng/số điện); giá thuê nhà trọ cũng không hề rẻ.

Trong khi do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, hậu dịch bệnh nên việc làm, thu nhập của người lao động ở Đà Nẵng ngày càng ít, càng thấp, trong khi giá cả từ điện, nước, tiền thuê nhà cho đến ăn uống thường ngày đều tăng đến chóng mặt.

Chị Dung cho rằng, thời điểm này, người lao động sẽ giảm bớt khó khăn và áp lực rất nhiều nếu được quan tâm giảm giá về tiền điện hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng.

Cuối cùng, theo chị Dung và bà Đinh Thị Thanh Hà, là “người lao động, cán bộ Công đoàn chúng tôi mong rằng những Diễn đàn như thế này sẽ được Quốc hội tổ chức định kỳ để người lao động có cơ hội được nói lên tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong lao động và hoạt động của mình với cơ quan lập pháp”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn