MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Hoàng Văn Thương (bên trái) đen nhẻm vì nắng nóng. Ảnh: Lương Hạnh

Cần nhân rộng điểm tránh nóng ngoài trời dành cho lao động tự do

LƯƠNG HẠNH LDO | 05/07/2022 10:12

Nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống sinh hoạt, công việc của nhiều người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là với những lao động ở khu vực phi chính thức phải làm việc ngoài trời... Họ mong ước có các điểm tránh nóng di động để vượt qua đượt thời tiết khắc nghiệt của mùa hè Hà Nội.

Tìm đủ cách sống chung với nắng nóng

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã có những biện pháp hỗ trợ cán bộ, công nhân phòng chống tác động do nắng nóng gây ra như: Điều chỉnh thời gian làm việc, bố trí công nhân luân phiên làm việc trong môi trường nóng và độc, trang bị, lắp dựng ô, các tấm bạt để che nắng…

Tuy nhiên, với đối tượng lao động tự do ở khu vực phi chính thức như những người chạy xe ôm, người bán hàng rong, bán vé số… phải vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng của mùa hè khắc nghiệt.

Mới chỉ 9h sáng, trời nóng như đổ lửa, không khí hầm hập từ mặt đường phả lên bỏng rát, ngồi một góc ngã tư đường Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm), bà Bùi Thị Tuyết (50 tuổi, quê Hưng Yên) bịt kín người bằng các loại áo chống nắng. 

Vợ chồng bà có hai người con, con gái làm công nhân đã đi lấy chồng còn con trai đang học lớp 6. Ở quê làm nông vất vả, không kiếm được là bao, vợ chồng bà bảo nhau lên Hà Nội thuê trọ để kiếm tiền. Tiền trọ mỗi tháng cũng mất khoảng 2 triệu đồng. 

Mỗi ngày, bà Tuyết đẩy chiếc xe hàng đi quanh thành phố, cứ đến trưa là chạy về để nấu cơm cho con. Hôm nào bán được hàng, bà kiếm được khoảng 300.000 đồng.

“Mấy năm qua, cứ đến mùa hè, mỗi ngày tôi mua 10.000 đồng tiền đá lạnh rồi để trong chậu nhỏ, mang thêm một chiếc khăn nhúng vào nước rồi đắp lên mặt, như vậy sẽ đỡ nóng hơn”, bà Tuyết bày tỏ. 

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, anh Hoàng Văn Thương (27 tuổi, quê Yên Bái) đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe wave cũ dựng gần bến xe Mỹ Đình. Anh khoe mới sắm thêm một chiếc bình nước loại 1 lít móc cạnh xe để vừa uống, vừa rửa mặt lúc quá nóng. 

“Tôi chưa biết được ở Hà Nội có điểm nào tránh nóng cố định dành cho những người cho chúng tôi không. Nắng nóng quá thì tôi vào tạm gầm cầu hoặc nhà chờ xe buýt ngồi. Nghề này nắng mưa gì vẫn phải chạy vì không chạy thì lấy gì mà sống”, anh Thương bộc bạch. 

Cần nhân rộng điểm tránh nóng 

Còn anh Vũ Văn Huynh (40 tuổi, quê Hà Nam) vừa chạy được một cuốc xe vào sáng sớm. Ngồi dưới gầm cầu Mai Dịch để tránh nóng, anh cho biết: “Nắng nóng thế này tôi không dám về phòng trọ vì bây giờ nó như một cái lò hơi, nằm cũng không được, ngồi cũng không xong. Ở ngoài đường tôi còn thấy mát hơn”.

Trước đó, hè năm 2019, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP.Hà Nội đã tổ chức điểm tránh nóng dành cho người lao động ngoài trời. Dự án này được thực hiện với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Đức và Viện Khoa học khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Tại các điểm tránh nóng có lắp đặt hệ thống phun sương, quạt gió công suất lớn. Người lao động được thành viên của Hội Chữ thập đỏ TP.Hà Nội hỗ trợ khăn ướt, nước uống, hướng dẫn quy trình tránh nóng…

Ngoài các điểm tránh nóng cố định, ban tổ chức bố trí xe ôtô tránh nóng lưu động hoạt động từ 9 giờ đến 14 giờ hằng ngày tại khu vực tập trung đông người như trước cổng bệnh viện, bến xe… để hỗ trợ người lao động ngoài trời.

Hè năm 2020 mô hình này tiếp tục được thực hiện với các đểm tránh nóng tại 15 phường của các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai. Mô hình này đã phát huy tác dụng. Trung bình mỗi điểm trú, tránh nắng một ngày thu hút đông đảo người dân, người lao động. 

Những lao động tự do làm việc ở khu vực phi chính thức, thời gian qua để chống lại cái nóng, nắng nhiều lúc lên đến trên 40 độ, họ phải tự áp dụng những biện pháp cá nhân. Song, ngay cả khi mang theo nước uống, áo chống nắng, tranh thủ nghỉ dưới bóng cây, gầm cầu… họ vẫn không tránh khỏi những thiệt thòi từ tác động của nắng nóng. Do đó, việc tổ chức các điểm tránh nóng, các xe tránh nóng lưu động là rất cần thiết để giúp lao động tự do vượt qua thời tiết khắc nghiệt của mùa hè Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn