MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn đã, đang và sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma tuý trong công nhân lao động (ảnh minh hoạ). Ảnh: L.Nguyên

Cần sự chung tay của Công đoàn trong phòng, chống ma tuý

Hồng Chiến LDO | 25/06/2020 08:12
Để loại bỏ ma túy ra khỏi cuộc sống đòi hỏi bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an thì rất cần có sự chung tay của tổ chức Công đoàn và cả cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; vì cuộc sống bình yên và sức khỏe của người lao động.

Ma túy đã và đang gieo rắc nhiều hệ lụy xấu gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tệ nạn ma tuý không chỉ làm ảnh hưởng đến gia đình, đời sống của người lao động mà còn ảnh hưởng đến môi trường làm việc và sự phát triển của các doanh nghiệp và xã hội. Người nghiện ma tuý bị suy giảm sức lao động, giảm hoặc mất khả năng lao động và khả năng tập trung trí óc.

Những năm qua, tệ nạn ma tuý ở Việt Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cùng với việc xuất hiện nhiều loại ma tuý mới, ma tuý đã trở thành một hiểm hoạ lớn đối với toàn xã hội, đe doạ trực tiếp tới cuộc sống của mỗi con người, cộng đồng xã hội. Ma tuý làm huỷ hoại sức khoẻ dẫn đến mất khả năng lao động, suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia.
Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia về phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm thì có tới 70% các vụ án hình sự liên quan đến ma tuý và người nghiện ma tuý, hầu hết những vụ mất trật tự công cộng, đâm chém kinh hoàng liên quan tới người nghiện ma tuý.

Tháng hành động phòng, chống ma tuý, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý” 26.6.2020 với chủ đề “Ngăn chặn hiểm họa ma túy trong công nhân lao động”, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức của công nhân lao động về tác hại và hậu quả của ma túy, đặc biệt là đối với lực lượng công nhân lao động làm việc xa nhà, ở xa những trung tâm văn hóa – xã hội, công nhân lao động trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ... những người có nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo vào tệ nạn ma túy và tại những địa phương, khu vực có nhiều điểm nóng về ma túy, để mỗi người tích cực tham gia tự phòng, chống ma túy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; vì cuộc sống bình yên và sức khỏe của người lao động, đồng thời ngăn chặn tệ nạn ma túy trong công nhân lao động, tạo môi trường lành mạnh phục vụ doanh nghiệp và phát triển kinh tế, xã hội. Hành động này không chỉ giúp ngăn chặn những hiểm họa do ma tuý gây ra, mà còn đóng góp trở lại cho xã hội một lực lượng lao động đáng kể.

Tất cả mọi người chúng ta đều cần có ý thức phòng chống, ngăn ngừa những hiểm họa từ ma túy gây ra, đặc biệt đối với công nhân lao động tại các doanh nghiệp cần trang bị cho mình những kiến thức về ma túy nhằm tự bảo vệ mình. Công đoàn và doanh nghiệp cùng quan tâm, tuyên truyền giáo dục giúp công nhân lao động kịp thời phòng ngừa, tránh xa ma túy cũng như tránh xa những hiểm họa từ ma túy gây ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn