MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều NLĐ mong muốn được khám chữa bệnh ngoài giờ làm việc, nhất là ngày nghỉ cuối tuần. (Ảnh minh họa).

Cần tạo điều kiện để công nhân được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ làm việc

Quế Chi - Hà Anh LDO | 25/07/2018 21:13
Làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sáng 25.7, liên quan tới kiến nghị khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ làm việc, Thủ tướng giao Bộ Y tế đề xuất giải pháp bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế vào ngày lễ, ngày nghỉ cho công nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng LĐLĐVN kiến nghị các cơ sở y tế công lập cần khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ làm việc cho người lao động (NLĐ).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng, không chỉ CNLĐ mà mọi người dân có thẻ BHYT đều được khám chữa bệnh đúng tuyến ngoài giờ làm việc và được hưởng chế độ BHYT. Tuy nhiên, họ phải lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là các cơ sở có tổ chức khám chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ.

Về vấn đề này, Thủ tướng nhấn mạnh, ngành y tế phục vụ người dân, nhất là chú trọng vào CNLĐ. Thủ tướng giao Bộ Y tế đề xuất giải pháp bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ cho công nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

"Bởi, ngày thường CNLĐ phải liên tục đi làm, phải tăng ca nên họ không còn thời gian để thăm, khám sức khỏe, may ra họ chỉ được nghỉ một ngày cuối tuần. Do đó, Bộ Y tế cần có sớm giải pháp thông thoáng để đảm bảo sức khỏe cho NLĐ" - Thủ tướng chỉ đạo. 

Trước kiến nghị của Tổng LĐLĐVN về vấn đề con CNLĐ không phải đóng học phí trái tuyến, Thủ tướng cho biết, hiện nay Bộ Giáo dục Đào tạo đang nghiên cứu xây dựng chính sách về giáo dục mầm non cho KCN-KCX. Thủ tướng giao Bộ Giáo dục - Đào tạo tiếp thu kiến nghị của Tổng LĐLĐVN trong quá trình xây dựng chính sách về giáo dục mầm non cho con CNLĐ KCN-KCN.

Thủ tướng cũng cho rằng, các cấp chính quyền và công đoàn cần nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến người lao động, bởi nếu bức xúc ở bộ phận nhỏ không được giải quyết thì sẽ trở thành vấn đề xã hội rất lớn.

Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp để đảm bảo an ninh, an toàn tại nơi ở và nơi làm việc của CN, kể cả việc đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời phải phối hợp với tổ chức Công đoàn tuyên truyền sâu rộng, với hình thức đa dạng nội dung thông tin chính thống, chính xác, khách quan để dư luận, nhân dân nói chung và CNLĐ - đặc biệt tại các KCN-KCX tập trung - hiểu đúng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để họ không bị lợi dụng, kích động gây rối.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn