MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân cần cẩn trọng trước những thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Ảnh: Quế Chi

Cẩn trọng trước những thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Bảo Hân LDO | 02/09/2023 18:12

Sự phát triển của mạng xã hội tạo nên môi trường để công nhân lao động giao lưu, trao đổi thông tin. Bên cạnh những thông tin hữu ích, chính thống, người lao động cần cẩn trọng trước những thông tin chưa được xác thực, thậm chí sai lệch trên mạng xã hội.

Thông tin sai lệch “hút” người xem

Từ khi mất việc vào giữa tháng 7.2023, chị N.T.T.H (trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) hay lên mạng xã hội như Facebook, TikTok để đọc những thông tin về việc làm, bảo hiểm xã hội.

Mới đây, một bài đăng trên mạng thông báo về việc anh chị em công nhân nên rút bảo hiểm xã hội một lần đã thu hút khá nhiều người bình luận.

Tại thời điểm chị N.T.T.H trao đổi với phóng viên, dòng trạng thái này đã có 2.682 bình luận. Trong số đó, một bình luận khiến chị phân vân, hoang mang, đó là: “Từ 40 tuổi không tham gia chờ lĩnh lương hưu, trừ mỗi năm 2% phí lưu hồ sơ. Vậy là 20 năm mỗi năm trừ đi 2%...”.

Thông tin trên, tuy chỉ là một bình luận trên mạng, nhưng khiến chị H khá băn khoăn.

“Người nào đang phân vân giữa việc bảo lưu khoản đóng bảo hiểm xã hội để sau này tiếp tục tham gia và rút bảo hiểm xã hội 1 lần sẽ rất dễ bị tác động bởi những thông tin như thế này” - chị N.T.T.H cho hay.

Nữ công nhân 36 tuổi cho biết, chị lựa chọn phương án bảo lưu khoản đóng bảo hiểm xã hội sau này tiếp tục đóng để khi về già có lương hưu.

“Tôi được biết, theo lộ trình, phải 34 năm nữa tôi mới được về hưu. Tuy thời gian quá dài nhưng tôi không rút bảo hiểm xã hội một lần. Rút tiền ra có thể sẽ chi tiêu hết rất nhanh, về già sẽ không có lương hưu, khổ cho các con. Trong khi đó, có lương hưu, dù khoảng 3,5 triệu đồng/tháng thì tôi vẫn yên tâm hơn khi về già” - chị N.T.T.H nói.

Người lao động nên tiếp cận thông tin chính thống

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 1.9, bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng Truyền thông và phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội khẳng định, thông tin trừ mỗi năm 2% phí lưu hồ sơ trong thời gian chờ hưởng lương hưu là hoàn toàn sai sự thật.

“Cơ quan bảo hiểm xã hội không thực hiện thu bất kể một loại phí nào” - bà Châu nói và cho biết thêm, việc trừ 2% chỉ có trong quy định về hưu non (tức là về hưu khi chưa đủ các điều kiện tối đa).

Ngoài ra, bà Châu cho biết, có trường hợp công nhân đang hiểu lầm là khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ khó khăn, vướng mắc và cần phải mất phí. Theo bà, đây là thông tin sai bởi hiện nay ngành bảo hiểm xã hội đã có nhiều cải cách thủ tục hành chính, một số thủ tục người lao động có thể nộp hồ sơ giải quyết bảo hiểm xã hội qua giao dịch hồ sơ điện tử hoặc qua cổng dịch vụ công, đơn giản như đi làm hộ chiếu, căn cước công dân.

Bên cạnh đó, bà Châu cho biết thêm, nhiều người lao động đang hiểu nhầm nếu để lâu thì những chế độ bảo hiểm chưa được hưởng sẽ bị mất.

“Đây là thông tin sai. Người lao động chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì đương nhiên chế độ đó vẫn còn, chưa mất đi, người lao động sẽ được hưởng khi đủ điều kiện. Ví dụ, công nhân tại những đơn vị nợ bảo hiểm xã hội chưa được thanh toán thai sản sẽ được hưởng chế độ này bình thường khi công ty khắc phục được khoản nợ này” - bà Châu nói.

Bà Châu khuyến cáo công nhân lao động nên cẩn trọng trước những thông tin, bình luận chưa được xác thực, sai lệch trên mạng xã hội về bảo hiểm xã hội.

“Người lao động cần nắm bắt thông tin chính xác từ cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước, báo chí chính thống để có những quyết định đảm bảo quyền lợi của mình về bảo hiểm xã hội” - bà Châu khuyến cáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn