MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Lê Thị Hồng Minh, Chủ tịch LĐLĐ quận Sơn Trà đã trao quà cho đại diện lãnh đạo phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Phương Trà

Càng khó khăn, càng phải quan tâm, chăm lo cho người lao động

Tường Minh - Hữu Long LDO | 25/05/2021 11:23
Lần thứ 4 trong vòng 2 năm qua, dịch COVID-19 hoành hành ở Đà Nẵng, khiến người dân, đặc biệt là doanh nghiệp (DN) trong các khu công nghiệp lao đao vì có nhiều người lao động (NLĐ) nhiễm COVID-19. Và cũng như những lần trước, DN và tổ chức Công đoàn (CĐ) lại một lần nữa lại cùng chung tay để chăm lo cho Đoàn viên, NLĐ của mình.

Thuê khách sạn cho nhân viên đi cách ly

Theo thống kê từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính đến nay, trong Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (CNC&CKCN) Đà Nẵng đã có 82 doanh nghiệp với 13.457 CNLĐ có liên quan đến dịch COVID -19 trong đợt 4 này được lấy mẫu xét nghiệm cũng như sử dụng các biện pháp y tế đối với các FO, F1 cũng như DN.

Các DN có NLĐ bị nhiễm COVID-19, tất nhiên sẽ gặp phải vô vàn khó khăn bởi hoạt động sản xuất ngừng trệ, trụ sở bị phong tỏa để thực hiện các biện pháp y tế, NLĐ đi cách ly với tâm lý lo lắng, bất an bởi dịch bệnh và việc làm.

Tuy nhiên, dù có khó khăn đến mấy, các DN cũng luôn quan tâm, chăm lo tốt cho NLĐ của mình để cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt. Ví như Cty CP DVTM Trường Minh, nơi ghi nhận hàng chục trường hợp công nhân mắc COVID-19 (F0) trong những ngày qua, kéo theo đó là hàng trăm ca F1. Ông Nguyễn Hữu Phụng - Giám đốc chi nhánh Công ty CP DVTM Trường Minh - cho biết, ngay sau khi ghi nhận trường hợp mắc COVID-19, gần 86 công nhân, lãnh đạo công ty Trường Minh đều được tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Theo ông Phụng, việc công ty ngừng hoạt động hoạt động đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ban đầu, tâm lý mọi người ai cũng lo lắng, hoang mang. Thế nhưng được sự động viên của ban giám đốc, công nhân lao động đều hiểu những rủi ro của bệnh tật, hiểu về các quy định phòng chống dịch.

“Được sự quan tâm của chính quyền, công ty chủ quản, toàn bộ công nhân, lãnh đạo Công ty Trường Minh đã được hỗ trợ lương cơ bản, các chi phí ăn ở. Hiện tại mọi người đang an tâm điều trị, theo dõi trong các khu cách ly. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn chính quyền sớm khống chế được dịch bệnh, để các doanh nghiệp có thể quay trở lại làm việc” - ông Phụng nói.

Đặc biệt, Cty TNHH Asean Tech, doanh nghiệp chuyên gia công phần mềm của Nhật Bản đóng tại khu công nghiệp Đà Nẵng - đơn vị có một F0 trong đợt dịch này đã thuê bao trọn gói hai khách sạn trên địa thành phố Đà Nẵng cho hơn 271 nhân viên của mình đi cách ly. Ngoài ra các chế độ lương thưởng của NLĐ đều được thanh toán đầy đủ.

Công đoàn chung tay chăm lo NLĐ

Không chỉ mỗi doanh nghiệp, cũng như những đợt dịch trước, các cấp Công đoàn của thành phố Đà Nẵng luôn chung tay để bảo vệ, đặc biệt là chăm lo về tinh thần và vật chất cho đoàn viên, NLĐ của mình. Theo ông Hoàng Bách Tùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Sơn Trà, Sơn Trà là địa phương có nhiều đoàn viên, NLĐ nhiễm COVID-19 và phải đi cách ly trong đợt này, hiện trên địa bàn quận Sơn Trà có 12 điểm cách ly với hơn 500 F1, trong đó có khoảng 40% là Đoàn viên, NLĐ trực thuộc LĐLĐ quận Sơn Trà quản lý.

“Thời gian vừa qua, chúng tôi đã kịp thời hỗ trợ cho hơn 300 Đoàn viên, NLĐ ở các khu cách ly gặp khó khăn về nhu yếu phẩm cần thiết. Mới nhất, LĐLĐ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, tặng 100 phần quà đến các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu cách y tế phường An Hải Đông. Các phần quà là các nhu yếu phẩm gồm: Gạo, mì gói, rau củ… và tiền mặt với tổng trị giá 30 triệu đồng. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các Đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19 là giáo viên các trường mầm non ngoài công lập bằng hình thức chuyển khoản”.

Thống kê của LĐLĐ TP.Đà Nẵng, đến thời điểm này, tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có 2 ca F0, 332 ca F1, 229 ca F2 ở 28 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đến nay, TP.Đà Nẵng đã xét nghiệm cho 7.225 đoàn viên, người lao động ở 44 doanh nghiệp, kết quả 100% âm tính.

Ông Nguyễn Duy Minh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho biết, ngoài việc chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền chuyên môn cùng cấp, người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, LĐLĐ TP.Đà Nẵng còn yêu cầu các cấp công đoàn đã giám sát việc chi trả lương cho người lao động là các F0, F1 và F2 đang bị cách ly ở các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Hoàng Bách Tùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Sơn Trà, công tác giám sát trên địa bàn quận đến thời điểm này cho thấy, các DN vẫn đảm bảo vấn đề tiền lương cũng như tạo điều kiện rất tốt cho NLĐ bị FO và F1 để họ yên tâm đi cách ly phòng chống dịch.

Về phía Công đoàn thành phố, ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đang đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam, cũng như đang khẩn trương cho phân loại các đối tượng là Đoàn viên, CNVCLĐ trong các điểm cách ly tập trung đang gặp khó khăn và sẽ có sự hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn