MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các vận hành viên tập trung kiểm tra, bám sát những thiết bị được giao quản lý. Ảnh: Mỹ Ly

Cao điểm mùa khô, nhà máy nhiệt điện ở Cần Thơ phải vận hành "3 ca 5 kíp"

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY LDO | 18/05/2024 10:01

Những ngày cao điểm nắng nóng của tháng 5, PV Báo Lao Động có dịp đến thăm Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I (quận Ô Môn, TP Cần Thơ); lắng nghe những chia sẻ của các cán bộ, công nhân viên ngành điện nơi đây.

Chế độ "3 ca 5 kíp"

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I thuộc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ quản lý, có tổng công suất 660 MW; hiện đang giữ vai trò là một trong những nguồn cung cấp điện quan trọng tại khu vực miền Tây Nam Bộ.

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, thuộc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ (quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Ảnh: Yến Phương

Hơn 16 năm gắn bó với công việc tại đây, anh Trương Trung Thành (Điều hành viên vận hành) cho biết, thời gian cao điểm nắng nóng từ cuối tháng 3 đến nay, anh cùng các đồng nghiệp phải tăng cường làm việc, túc trực xuyên suốt để vận hành, cố gắng đảm bảo dòng điện liên tục cho người dân sử dụng.

“Mùa nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguồn của thủy điện sẽ ít dần và khi đó buộc phải huy động Nhiệt điện Ô Môn I với công suất cao. Riêng tôi phụ trách vận hành các hệ thống chung của 2 tổ máy, bao gồm các hệ thống nhiên liệu, đá vôi, thạch cao, dầu, hệ thống xử lý nước và các thiết bị phụ khác”, anh Thành cho hay.

Anh Trung Thành và các đồng nghiệp phải tăng cường làm việc để đảm bảo dòng điện liên tục. Ảnh: Mỹ Ly

Với vai trò là trưởng ca, anh Biện Đức Thắng luôn có mặt để quản lý các anh em trực ca, theo dõi thiết bị một cách sát sao hơn. Trong giai đoạn nắng nóng, nhiệt độ của các thiết bị cũng tăng theo nên cần phải tăng cường bảo trì, bảo dưỡng.

“Hiện các vận hành viên được bố trí trực vận hành theo chế độ "3 ca 5 kíp", tập trung kiểm tra, bám sát các thiết bị được giao quản lý. Trong trường hợp nhận được thông báo bất thường của thiết bị, tôi sẽ điều phối, đốc thúc các đơn vị để sửa chữa sớm, đảm bảo tổ máy luôn trong trạng thái tốt nhất”, anh Thắng nói.

Đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục

Ông Nguyễn Hữu Lộc - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ – thông tin, trong 5 tháng đầu năm 2024, các tổ máy của Công ty đảm bảo vận hành để đáp ứng tốt yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Trong đó, sản lượng điện đầu cực là 151.908 triệu kWh; sản lượng điện xuất tuyến là 143.050kWh.

Đảm bảo vận hành an toàn các tổ máy. Ảnh: Mỹ Ly

“Công ty Nhiệt điện Cần Thơ không tham gia thị trường điện, mà tham gia dịch vụ phụ trợ. Khi hệ thống huy động các nguồn năng lượng khác đã phát hết thì nhiệt điện dầu sẽ vận hành. Hiện nay, vào mùa khô, nguồn nước đang bị thiếu, các anh em vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng luôn phải chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo cung ứng điện cho người dân sử dụng”, ông Lộc chia sẻ.

Trong giai đoạn nắng nóng, Ban lãnh đạo công ty bố trí lịch trực đảm bảo đầy đủ nhân lực phục vụ công tác vận hành, sửa chữa, trực kho, trực vận hành 24/24. Riêng vào thời điểm khởi động, công việc nhiều nên cần thêm một vài anh em để hỗ trợ, các tổ máy sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện đầu cực là 151.908 triệu kWh; sản lượng điện xuất tuyến là 143.050kWh. Ảnh: Yến Phương

Bên cạnh đó, lực lượng sửa chữa thường xuyên theo dõi, kiểm tra thiết bị để phát hiện, ngăn ngừa các sự cố và duy trì vận hành ổn định. Trong trường hợp cần thiết, các anh em sửa chữa sẽ làm việc ca 2, ca 3... và sau đó được nghỉ bù để lấy lại sức khỏe.

Theo Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, hiện Công ty có 323 cán bộ công nhân viên, đảm bảo vận hành an toàn các tổ máy, đồng thời thực hiện các công trình sửa chữa lớn vượt tiến độ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, liên tục và kinh tế, đáp ứng theo huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn