MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ vì đoàn viên, người lao động, chính là mục tiêu của Công đoàn Dệt May Việt Nam. Ảnh: CĐN

CĐ Dệt may Việt Nam tập trung nguồn lực cho đoàn viên ảnh hưởng vì COVID-19

Hải Anh LDO | 14/09/2021 09:20

Nhân dịp 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam (14.9.1996-14.09.2021), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã gửi thư đến cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động ngành. Trong đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Công đoàn Dệt may Việt Nam cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong thư, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nêu rõ các cấp Công đoàn Dệt May Việt Nam đã nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện các phong trào thi đua; tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động tại doanh nghiệp; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Để tiếp tục khẳng định là tổ chức đại diện lớn nhất, xứng đáng nhất của người lao động dệt may, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Công đoàn Dệt may Việt Nam cần thực hiện thật tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trước mắt, cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; cùng với doanh nghiệp và các địa phương, các ngành chức năng tổ chức cho người lao động các doanh nghiệp đủ điều kiện triển khai phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn nghỉ tại chỗ, chống dịch tại chỗ), góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập, ổn định đời sống của người lao động.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tin tưởng đội ngũ cán bộ Công đoàn Dệt may Việt Nam sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sẻ chia, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp động viên đoàn viên, người lao động trong ngành giành những thành tích to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ V; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Những thành tựu của Công đoàn Dệt may Việt Nam đạt được trong 25 năm qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2001; Huân chương lao Lao động hạng Nhất năm 2006; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2011; Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai năm 2016 và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ vì đoàn viên, người lao động, chính là mục tiêu mà Công đoàn ngành hướng tới và kiên trì theo đuổi nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Để làm được điều này, trên chặng đường tiếp theo, Công đoàn Dệt may Việt Nam tập trung sức mạnh thực hiện 5 trọng tâm công tác, quyết tâm tạo nên sức sống thực sự của hoạt động công đoàn và phong trào công nhân ở mỗi cấp: Hoàn thiện mô hình tổ chức công đoàn ngành; nâng cao chất lượng, vị trí, vai trò công đoàn cơ sở, đáp ứng điều kiện hoạt động trong tình hình mới; Xây dựng đội ngũ công nhân lao động vững về tư tưởng chính trị, mạnh về trình độ kỹ năng, chuẩn về kỷ luật tác phong, giỏi trong lao động công tác; Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; Đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; Xây dựng, lan tỏa văn hóa, nét đẹp ngành nghề và con người dệt may.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn