MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy Nguyễn Quang Năm chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hoàng An

CĐ huyện Lệ Thủy: Chú trọng chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

LÊ PHI LONG LDO | 10/11/2017 07:07

Trong hai ngày 8-9.11, Công đoàn huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh. Hoàng An

Đồng chí Đỗ Thị Lường – Chủ tịch LĐLĐ huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2012 – 2017 khẳng định, thời gian qua đã thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; đề ra những giải pháp tích cực đẩy mạnh công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tổ chức các chương trình “tết sum vầy”, “tháng công nhân”… có hiệu quả; chú trọng việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phát động các phong trào thi đua sôi nổi, có hiệu quả trong CB-ĐV-NLĐ.

Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được các cấp công đoàn tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Thông qua đó đã huy động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ nâng cao đời sống, chia sẻ khó khăn, hoạn nạn của đoàn viên, người lao động và nhân dân. 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã vận động CNVCLĐ đóng góp các loại quỹ từ thiện nhân đạo với tổng số tiền gần 4 tỉ đồng. Được sự hỗ trợ từ Quỹ “mái ấm công đoàn”, LĐLĐ huyện đã xét và hỗ trợ xây dựng được 40 nhà “mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 959 triệu đồng.

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình đánh giá cao những kết quả mà tổ chức công đoàn huyện Lê Thủy đạt được thời gian qua. Ảnh: Hoàng An

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình đã đánh giá cao những hoạt động của tổ chức công đoàn huyện Lệ Thủy thời gian qua và khẳng định, kết quả trên đã góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH địa phương, đó là tiền đề quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy Nguyễn Quang Năm cũng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích và kết quả mà tổ chức công đoàn huyện Lệ Thủy đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và ổn định, huy động các nguồn lực tập trung các hoạt động xã hội, quan tâm chăm lo đời sống việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Hoàng An

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ mới gồm 25 đồng chí; đồng chí Đỗ Thị Lường tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn