MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo CĐ ngành GD tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều hoạt động tương hỗ, nâng cao chuyên môn, phát huy tốt phong trào 3 năm qua. Ảnh : P. L

CĐ ngành GD Khánh Hòa: Tuyên dương 29 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “giỏi việc trường, đảm việc nhà”

Phương Linh LDO | 19/10/2018 09:26

Kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, CĐ ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức sơ kết 3 năm phong trào thi đua “giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2015- 2018.

Bà Trương Minh Hà, chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Khánh Hòa cho biết, toàn ngành hiện có gần 1.700 đoàn viên nữ, chiếm tỷ lệ 61,8%. Trong 3 năm qua, phong trào “giỏi việc trường, đảm việc nhà” của đội ngũ nữ CBNGNLĐ đạt nhiều kết quả với tỷ lệ hàng năm trên 95% chị em đạt danh hiệu “hai giỏi”.

Trong thi đua “giỏi việc trường”, nữ CBNGNLĐ chủ động đổi mới nội dung, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, quản lý, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể xây dựng trường vững mạnh. Đã có hơn 760 lượt nữ CBNGNLD đạt chiến sĩ thi đua các cấp. Cùng với hoạt động nâng cao chuẩn hóa chuyên môn, nhiều hoạt động tương trợ được CĐ và ban nữ công thực hiện như “trường giúp trường, ngành giúp ngành”, quỹ tương trợ…Hơn 1 tỷ đồng đã được các nữ CBNGNLĐ chia sẻ giúp đỡ học sinh vùng khó khăn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng các nữ CBNGNLĐ toàn ngành nhân kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam. Ảnh: P.L

Không chỉ “giỏi việc trường”, phong trào thi đua “đảm việc nhà” 3 năm qua cũng ghi nhận nhiều hoạt động nổi bật như tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thi về nữ công gia chánh …trang bị thêm kiến thức về gia đình cho chị em. Hàng năm trên 95% gia đình nữ CBNGNLĐ đạt gia đình văn hóa, trên 80% gia đình nữ CBNGNLĐ có đời sống ổn định, 99,9% gia đình thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ. Đặc biệt, các chị em có chồng bộ đội đóng quân ở Trường Sa, vừa phải đảm nhiệm nhiều vai trò nhưng hàng năm luôn đạt thành tích giảng dạy tốt, quán xuyến gia đình, phát triển kinh tế…

Quá trình thực hiện phong trào cũng bộc lộ một số mặt hạn chế như kinh phí cho ban nữ công thấp nên chưa chủ động phát huy hết phong trào, thu nhập của lao động nữ chưa được nâng cao...Vì vậy để phong trào " giỏi việc trường, đảm việc nhà" tiếp tục lan rộng, thời gian tới Công đoàn ngành Giáo dục phát động 5 nội dung với 6 giải pháp để các CĐCS triển khai phù hợp hướng tới hoàn thành 5 tiêu chí nữ CBNGNLĐ đã đề ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn