MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đỗ Văn Nam - Phó Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hà Nội báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm học 2017 - 2018. Ảnh: Xuân Trường

CĐ ngành Giáo dục Hà Nội: Sẽ nghiên cứu, đề xuất nâng cao phúc lợi cho cán bộ, nhà giáo, người lao động

Xuân Trường LDO | 17/08/2018 09:55
Ngày 17.8, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) ngành Giáo dục Hà Nội tổng kết hoạt động CĐ năm học 2017 - 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019.

Dự hội nghị có TS. Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Giáo dục VN; TS. Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội; NGƯT Phạm Văn Đại - PGĐ Sở GDĐT TP. Hà Nội; bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hà Nội…

Tiết mục múa trống của các em học sinh chào mừng hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Trong năm học 2017 - 2018, các cấp CĐ trong hệ thống CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động  (CBNGNLĐ) trong ngành.

CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở GDĐT Hà Nội tổ chức gặp mặt, tặng quà 12 giáo viên là vợ và 52 em học sinh là con chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa với tổng số tiền là 100 triệu đồng.

CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã hỗ trợ 20 “Mái ấm CĐ” với số tiền 200 triệu đồng; đề nghị LĐLĐ TP. Hà Nội và Sở GDĐT TP. Hà Nội hỗ trợ hàng chục “Mái ấm CĐ” khác. CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở GDĐT TP. Hà Nội cũng như chỉ đạo các CĐCS chủ động tham mưu cho chính quyền, địa phương, các tổ chức đoàn thể chăm lo, hỗ trợ CBNGNLĐ diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... với số tiền hàng trăm triệu đồng.

CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBNGNLĐ; đặc biệt là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” với việc tổ chức xét chọn 100 nhà giáo trao giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo", trong đó có 50 "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" tiêu biểu với mức thưởng 10 triệu đồng/nhà giáo.

Cũng trong năm học 2017 - 2018, đã có 7 CĐCS được thành lập với kết nạp mới  466 đoàn viên; có 2.086 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng...

CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2018 - 2019; trong đó, tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBNGNLĐ, nhất là quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, nâng cao phúc lợi cho CBNGNLĐ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn